Hội nghị các Giám mục Mỹ châu

 

Hội nghị các Giám mục Mỹ châu.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Tampa (Vatican News 18-02-2020) - Trong những ngày từ 17 đến 20 tháng 02 năm 2020, Hội nghị các Giám mục Mỹ châu đang tiến hành tại trung tâm linh đạo Betania ở thành phố Tampa, bang Florida Hoa Kỳ, với sự tham dự của các vị lãnh đạo Liên Hội đồng Giám mục Mỹ châu la tinh, và các đại diện của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ và Canada.

Ðây là cuộc gặp gỡ có truyền thống từ hơn 40 năm nay, với mục đích duy trì liên lạc và thông tin, đối thoại huynh đệ giữa các đại diện của hàng giám mục toàn Mỹ châu, cũng như để trao đổi về các đề tài chung, nhắm củng cố đoàn thể tính của Giáo hội tại đại lục này.

Hội nghị diễn ra 2 năm một lần và việc tổ chức được tiến hành theo lượt.

Lên tiếng chính thức trong khóa họp, có Ðức Tổng giám mục Miguel Cabrejos Vidarte, dòng Phanxicô, Tổng giám mục giáo phận Trujillo ở Peru và là Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Mỹ châu La tinh, gọi tắt là CELAM. Ngài nói về kinh nghiệm của một nghị phụ Thượng Hội đồng Giám mục miền Amazzonia và Tông huấn Ðức Thánh cha mới công bố Querida Amazonia.

Ông Mauricio Lopez, Tổng thư ký Liên mạng Giáo hội miền Amazzonia, gọi tắt là REPAM, trình bày qua mạng về hoạt động của tổ chức này.

Một số đề tài cũng được trình bày và thảo luận, như việc loan báo Tin Mừng theo Tông huấn Giáo hội tại Mỹ châu, phân tích tình hình khủng hoảng chính trị tại nhiều nước Mỹ la tinh, cuộc khủng hoảng hàng giáo sĩ và sự canh tân giáo sĩ. Ngoài ra cũng có những tường trình về hoạt động của Caritas quốc tế, hiện tượng di dân tại Mỹ châu, suy từ về việc mục vụ giới trẻ, và sau cùng là vấn đề các giám mục về hưu.

Cuộc gặp gỡ lần tới của các Giám mục Mỹ châu sẽ do Hội đồng Giám mục Canada tổ chức, trong vòng 2 năm tới đây.

(Sismografo 16-2-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page