Ðức Thượng phụ Bartolomaios tái phủ nhận

quyền Chính thống Jerusalem

 

Ðức Thượng phụ Bartolomaios tái phủ nhận quyền Chính thống Jerusalem.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Jerusalem (Vatican News 18-02-2020) - Ðức Thượng phụ Bartomailos tái phủ nhận quyền của Ðức Thượng phụ Chính thống Jerusalem triệu tập các vị thủ lãnh Chính thống giáo.

Hồi đầu năm 2020, Ðức Thượng phụ Teofilo III, Giáo chủ Chính thống Jerusalem đã gửi thư tới các vị thủ lãnh của 15 Giáo hội Chính thống, mời nhóm họp, với mục đích là để "tái lập sự hiệp thông Thánh Thể" giữa các Giáo hội Chính thống. Sự hiệp thông này bị gián đoạn sau khi Tòa Thượng phụ Công giáo Constantinople công nhận quyền tự trị của Chính thống Ucraina, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của Chính thống Nga, vì Giáo hội này vốn coi Chính thống Ucraina thuộc lãnh thổ của mình, theo giáo luật.

Hôm 15 tháng 2 năm 2020, Tòa Thượng phụ Chính thống Jerusalem đã gửi một phái đoàn gồm 4 Tổng giám mục đến thăm Ðức Thượng phụ Bartolomaios ở Istanbul, Thổ Nhĩ kỳ, đồng thời thông báo sáng kiến triệu tập một cuộc gặp gỡ các vị thủ lãnh 15 Giáo hội Chính thống khác, nhóm tại Amman thuộc Vương quốc Giordani.

Nhân dịp này, Ðức Thượng phụ Bartolomaios là "Thượng phụ chung" của Chính thống giáo, tái khẳng định rằng sáng kiến của Ðức Thượng phụ Chính thống ở Jerusalem là điều không được phép. Theo giáo luật Chính thống, chỉ có Ðức Thượng phụ chung mới có quyền triệu tập các thủ lãnh Chính thống khác, nhưng Ðức Thượng phụ Teofilo ở Jerusalem đã "qua mặt" ngài.

Tình trạng chia rẽ trong nội bộ Chính thống giáo cũng làm tổn hại đến những nỗ lực đại kết Kitô của Giáo hội Công giáo. Các cuộc đối thoại đại kết, như hoạt động của Ủy ban hỗn hợp đối thoại thần học giữa Công giáo và Chính thống giáo cũng bị tê liệt, vì Giáo hội Chính thống Nga là khối lớn nhất, với 90 triệu tín hữu, từ chối tham dự mọi hoạt động đại kết có sự can dự và điều khiển của Chính thống Constantinople

(orthodotimes.com 15-2-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page