Khóa họp thường niên

của các giám mục La tinh và vùng Arập

 

Khóa họp thường niên của các giám mục La tinh và vùng Arập.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Roma (Vatican News 17-02-2020) - Từ ngày 17 đến 20 tháng 2 năm 2020, các giám mục thuộc Hội đồng Giám mục La tinh các miền Arập, gọi tắt là CELRA, nhóm họp thường niên tại Roma, dưới quyền chủ tọa của Ðức Tổng giám mục Pierbattista Pizzaballa, Giám quản Tông tòa Tòa Thượng phụ Công giáo La tinh Jerusalem.

Tổ chức CELRA được thành lập cách đây 57 năm, tức là vào tháng 10 năm 1963, qui tụ các giám mục Công giáo la tinh thuộc các nước như Irak, Djibuti, Oman, Yemen, và các tiểu vương quốc Arập, Ai Cập, Siria. Liban, Thánh Ðịa, Giordani, đảo Cipro.

Trong số các vấn đề sẽ được bàn thảo trong khóa họp năm 2020, có tình hình chiến tranh tại Sira, Irak, Yemen, cuộc xung đột Israel-Palestine, đặc biệt dưới ánh sáng kế hoạch hòa bình do Tổng thống Trump của Mỹ và thủ tướng Netanyahu của Israel đề ra, nhưng không được sự đồng thuận của Palestine.

Sau khóa họp tại Roma, các giám mục vùng Arâp sẽ đến thành phố cảng Bari, nam Italia, để tham dự cuộc gặp gỡ các giám mục khác, với chủ đề: "Ðịa Trung Hải, biên cương hòa bình" do Hội đồng Giám mục Italia tổ chức, từ ngày 19 đến 23/02/2020. Ðức Thánh cha sẽ đến chủ sự thánh lễ bế mạc sáng Chúa nhật, ngày chót của cuộc gặp gỡ.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Sir của Hội đồng Giám mục Italia, Ðức Tổng giám mục Pizzaballa cho biết, trong cuộc gặp gỡ ở Bari, các giám mục thuộc các vùng Arập sẽ trình bày về tình hình đất nước và Giáo hội của các vị, không những trong viễn tượng chính trị, nhưng cả đời sống của các cộng đoàn Công giáo liên hệ, tình trạng khó khăn và đau khổ vì chiến tranh, tại sao còn những tín hữu Công giáo quyết định ở lại các vùng ấy, do ước muốn làm chứng và đối thoại như cộng đoàn. Ðó là ơn gọi chính yếu của Giáo hội tại các vùng Arập.

(Sismografo 14-2-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page