Thượng Hội đồng giám mục thế giới lần XVI

sẽ được tổ chức vào năm 2022

 

Thượng Hội đồng giám mục thế giới lần XVI sẽ được tổ chức vào năm 2022.

Hồng Thủy

Vatican (Vatican News 17-02-2020) - Theo thông cáo của phòng Báo chí Tòa Thánh hôm 15 tháng 02 năm 2020, Thượng Hội đồng giám mục thế giới lần thứ XVI sẽ được tổ chức vào mùa thu năm 2022. Ðề tài của Thượng Hội đồng sẽ được Ðức Thánh Cha chọn từ một trong 3 đề tài được Ủy ban Thư ký Thượng Hội đồng đệ trình cho ngài.

Ðức Thánh Cha Phanxicô đã quyết định về thời gian diễn ra Thượng Hội đồng XVI khi ngài chủ trì phiên họp ban chiều ngày 06 tháng 02 năm 2020, trong khóa họp đầu tiên của Ủy ban Thư ký Thượng Hội đồng giám mục lần thứ XV.

Thông cáo Tòa Thánh nói rằng Ðức Giáo hoàng chọn triệu tập khóa họp lần tới vào năm 2022, cách Thượng hội đồng giám mục thế giới lần trước 4 năm thay vì 3 năm "để bảo đảm toàn thể Giáo hội tham gia nhiều hơn vào việc chuẩn bị và tổ chức Thượng Hội đồng lần tới."

Ðề tài

Buổi làm việc của Ủy ban Thư ký Thượng Hội đồng hôm 07 tháng 02 năm 2020 đã đề nghị với Ðức Thánh Cha các đề tài có thể được thảo luận trong Thượng Hội đồng sắp tới. Ủy ban cũng xem xét lại các vấn đề khác, ví dụ như các bước được thực hiện sau Thượng Hội đồng giám mục về người trẻ năm 2018 và các phản hồi đối với Tông huấn hậu Thượng Hồi đồng, "Christus vivit".

Ủy ban Thư Ký Thượng Hội đồng đã đệ trình Ðức Thánh Cha "một bộ ba chủ đề có thể" cho Hội nghị năm 2022. Ban làm việc cũng lưu ý về nhu cầu cấp thiết bày tỏ tình liên đới với các anh chị em bị rơi vào thảm kịch di dân bắt buộc.

Khóa họp của Ủy ban Thư ký

Khóa họp của Ủy ban Thư ký diễn ra trong hai ngày 06 và 7 tháng 02 năm 2020, bắt đầu với thông báo của Ðức Hồng Y Lorenzo Baldisseri, Tổng Thư ký của Thượng Hội đồng giám mục, về việc Ðức Hồng y Joseph Coutts, Tổng Giám mục Karachi, Pakistan, sẽ là thành viên mới của Hội đồng thường trực, thay thế Ðức Hồng y Luis Antonio Tagle, đã được bổ nhiệm làm Tổng trưởng Bộ loan báo Tin Mừng cho các dân tộc.

Trong khóa họp, Ðức Hồng Y Baldisseri đã trình bày kết quả của các cuộc tham vấn do văn phòng của ngài thực hiện vào năm 2019 về các vấn đề có thể thảo luận tại Thượng hội đồng lần tới. Các cuộc tham vấn liên quan đến các Hội đồng Giám mục, Thượng hội đồng của các Giáo hội Công giáo Ðông phương, các Bộ của giáo triều Roma và Hiệp hội các bề trên tổng quyền.

Ðức Hồng Y Kevin Joseph Farrell, Tổng trưởng của Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, cũng đã trình bày các hoạt động hậu Thượng hội đồng mà Phân bộ Giới trẻ đang thực hiện để giúp thực hiện Tông hậu Thượng hội đồng. (Vatican News 15/02/2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page