Hội nghị giáo dân Tây Ban Nha

 

Hội nghị giáo dân Tây Ban Nha.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Madrid (Vatican News 15-02-2020) - Vào cuối tuần này, Hội nghị giáo dân Công giáo Tây Ban Nha sẽ tiến hành tại thủ đô Madrid, với chủ đề "Dân Chúa đi ra ngoài", với sự tham dự của 2,000 đại biểu của các giáo phận, các phong trào và hội đoàn toàn quốc, cùng với khoảng 70 giám mục.

Tuổi trung bình của các tham dự viên là 52 tuổi, và có 10% là người trẻ dưới 30 tuổi.

Theo thống kê mới nhất, trong Giáo hội Công giáo Tây Ban Nha, có 400 ngàn tín hữu thành viên của các Phong trào Giáo hội, các hội đoàn và tổ chức khác.

Cha Luis Arguello, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, cho biết Hội nghị giáo dân vào cuối tuần này ở Madrid, nhắm giúp hàng ngũ giáo dân dấn thân mục vụ và truyền giáo, trở thành những dụng cụ của Chúa trong việc loan báo Tin Mừng. Ðây là một thách đố lớn đối với Giáo hội Công giáo Tây Ban Nha đứng trước xã hội bị tục hóa tại nước này.

Cha Arguello cũng nói rằng Hội nghị giáo dân muốn kêu gọi các tín hữu đừng sống trong sự hoài tưởng sự hỗ trợ của các cơ chế trong thời kỳ trước đây, trái lại cần xác tín rằng tín hữu có cùng trình độ công dân như những người khác, và điều này đòi hỏi họ phải dấn thân và hiện diện trong đời sống công cộng. Hội nghị cũng nhắm thức tỉnh lương tâm của các tín hữu đã chịu phép rửa và những người xa lìa đời sống Giáo Hội, kể cả những người chưa chịu phép rửa.

Trong Hội nghị ở Madrid, khoảng 200 giáo dân sẽ trình bày những kinh nghiệm và chứng từ. Có 80 nhóm suy tư, và Chúa nhật 16 tháng 02 năm 2020, các tham dự viên sẽ thông qua một văn kiện chung kết. Ngoài ra sẽ có cuộc lạc quyên để giúp cải tiến tình trạng của các phụ nữ trong giáo phận Kumbakono, bên Ấn độ, nơi mà 60% phụ nữ sống dưới mức nghèo đói.

(EFE 12-2-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page