Ðức Thánh cha gặp

sáu Thượng phụ Công giáo Ðông phương

 

Ðức Thánh cha gặp sáu Thượng phụ Công giáo Ðông phương.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (Vatican News 09-02-2020) - Sáng ngày 07 tháng 02 năm 2020, Ðức Thánh cha Phanxicô đã lần lượt gặp riêng sáu vị Thượng phụ Công giáo Ðông phương ở Trung Ðông, trước khi chào thăm và chụp hình chung các vị.

Các vị đến từ Liban, Irak, Siria và Ai Cập, thuộc 6 cộng đoàn Công giáo nghi lễ Ðông phương khác nhau.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho Ðài Vatican sau đó, Ðức Hồng y Thượng phụ Louis Raphael Sako, Giáo Chủ Công giáo Canđê ở Irak cho biết, đó là một cuộc gặp gỡ rất thân hữu, như với một người cha. Ðức Thượng phụ nói: "Ðức Thánh cha tỏ ra rất gần gũi với chúng tôi, là những người đang chịu nhiều vấn đề như bách hại, bạo lực, nạn xuất cư, trào lưu cực đoan, khiến cho việc phát triển đời sống xã hội gặp nhiều khó khăn. Ngài hiểu rõ những đau khổ của chúng tôi."

Ðức Hồng y Thượng phụ Sako cũng cho biết: "Chúng tôi đã nói về tình hình đất nước và Giáo hội. Chúng tôi là những thực tại nhỏ bé, gặp những khó khăn, nhưng chúng tôi cũng có một ơn gọi cần tôn trọng, một sứ mạng làm chứng về đức tin, Tin Mừng, tình huynh đệ, tôn trọng sự sống và thiên nhiên. Ðây là những điều có phần xa lạ đối với bối cảnh Irak của chúng tôi, một bối cảnh bị ảnh hưởng bởi bộ tộc và bạo lực.

Theo Ðức Thượng phụ Sako, "Ðức Thánh cha tái bày tỏ ước muốn viếng thăm Irak, nhưng hiện thời hoàn cảnh không thuận lợi. Có lẽ vào cuối năm 2020, chúng tôi sẽ xem dự án viếng thăm này có thể hay không. Chúng tôi cần sự gần gũi của Ðức Thánh cha và Tòa Thánh, để kiên trì trong sứ mạng và hy vọng hòa bình. Tôi cũng nói với Ðức Thánh cha rằng cần giúp đỡ các tín hữu Kitô Trung Ðông. Chúng tôi là những căn cội của Kitô giáo".

(Vatican News 7-2-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page