Các tín hữu Kitô Camerun lo ngại

các cuộc tấn công của Boko Haram

 

Các tín hữu Kitô Camerun lo ngại các cuộc tấn công của Boko Haram.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Camerun (Vatican News 06-02-2020) - Các tín hữu Kitô tại nước Camerun, bên Phi châu đang lo âu vì các cuộc tấn công gia tăng của lực lượng khủng bố Hồi giáo Boko Haram, từ Nigeria tràn qua. Trong hai tháng gần đây, lực lượng khét tiếng này đang bành trướng các hoạt động khủng bố tại miền cực bắc Camerun.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho Ðài Vatican, hôm 03 tháng 02 năm 2020, cha Daniel Denguez, chưởng ấn giáo phận Maroua-Mokolo ở miền bắc Camerun, nói: "Từ năm 2014, dân chúng trong giáo phận chúng tôi đã chịu các cuộc tấn công của lực lượng Boko Haram. Chúng tàn phá và đốt nhà cửa, trường học, cướp các súc vật, các vật dụng học đường của các học sinh. Nhất là chúng cũng bắt cóc người, đặc biệt là những người trẻ không làm việc. Trong tháng 12 năm qua và tháng giêng năm nay, nhiều làng mạc và cộng đoàn trong giáo phận bị tấn công hầu như hằng ngày".

Ðức cha Bruno Ateba, giám mục giáo phận Maroua-Moloko ở địa phương, nói với tổ chức bác ái trợ giúp các Giáo hội đau khổ rằng: "dân chúng địa phương bất lực trước sức mạnh có vẻ vô địch của nhóm khủng bố, từ vài năm nay từ Nigeria tràn qua các nước láng giềng như Camerun, Niger và Cộng hòa Tchad. Không có ngày nào mà chúng tôi không được tin về những vụ tấn công mới và các cuộc xâm nhập của những kẻ khủng bố. Những vụ bắt cóc và hành quyết các nông dân tạo nên một chế độ kinh hoàng".

Theo Liên Hiệp quốc, từ năm 2009, nhóm Boko Haram, nghĩa đen là "Nền giáo dục tây phương là tội lỗi", đã gây ra chết chóc cho 36 ngàn nạn nhân và bó buộc khoảng 2 triệu người phải bỏ gia cư đi lánh nạn.

(Vatican News 4-2-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page