Công giáo tại bang Kerala

chống nới rộng phá thai

 

Công giáo tại bang Kerala chống nới rộng phá thai.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Kerala (Vatican News 05-02-2020) - Giáo hội Công giáo tại bang Kerala ở miền tây nam Ấn Ðộ phê bình quyết định của chính quyền tiểu bang nới rộng thời hạn phá thai từ 20 đến 24 tuần lễ, và nói rằng chính quyền cần nghiêm túc coi trọng sự sống và đừng tu chính luật để giết hại thêm các thai nhi.

Hôm 29 tháng 01 năm 2020, Nghị viện bang Kerala đã thông qua dự luật nới rộng phá thai.

Công nghị Giáo hội Công giáo Syro Malabar, tức là Hội đồng thường trực của Giáo hội này, phê bình quyết định của chính quyền là vi phạm quyền sống: "Hủy hoại bào thai 3 tháng trước khi sinh ra là điều không thính hợp với một quốc gia đề cao tinh thần Ahimsa, không sát sinh.

Chính phủ bang Kerala biện minh cho việc nới rộng luật phá thai nhân danh việc đảm bảo an sinh của dân chúng. Nhưng phát ngôn viên của Giáo hội Công giáo Syro Malabar nói rằng: "Nếu chính phủ nhắm tiến tới một sự cải tổ cấp tiến qua biện pháp như thế, thì cần phải minh định rõ đâu là sự phát triển mà chính phủ nhắm tới qua việc sát hại các thai nhi vô tội".

Lập trường của Công giáo La tinh

Mặt khác, Ðức cha Joseph Kalathiparambil, Tổng giám mục giáo phận Verapoly của Công giáo La tinh ở Kerala, cũng tuyên bố rằng chính quyền cần coi trọng giá trị sự sống và đừng giết hại thêm các thai nhi qua việc nới rộng luật cho phá thai. Ðức Tổng giám mục cũng kêu gọi các vị đại biểu dân cử hãy chống lại việc nới rộng phá thai. Ngài nói: "Chúng ta không được im lặng khi các hài nhi vô tội bị giết. Nếu chúng ta không phản ứng, thì tất cả chúng ta đều chịu trách nhiệm về cái chết của các thai nhi ấy. Năm 2015 có 15 triệu 600 ngàn vụ phá thai ở Ấn Ðộ. Nếu luật mới được thi hành thì con số này sẽ tăng gấp đôi. Ðất nước Ấn Ðộ chúng ta phải tiếp tục là một nước tôn trọng và chào đón sự sống con người".

(newindiaexpress.com 2-2-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page