Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nigeria

tố giác thiếu an ninh

 

Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nigeria tố giác thiếu an ninh.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Benin (Vatican News 04-02-2020) - Ðức cha Augustine Obiora Akubeze, Tổng giám mục thành phố Benin, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nigeria, tố giác rằng đất nước này đang sống trong bầu không khí bất an chưa từng có, không kể thời nội chiến từ năm 1967 đến 1970.

Ðức Tổng giám mục Akubeze cho biết tình trạng bất an này đè nặng trên các tín hữu Kitô, như vụ 4 đại chủng sinh tại bang Kaduna bị bắt cóc.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho tổ chức bác ái "Trợ giúp các Giáo Hội đau khổ" hôm 01 tháng 02 năm 2020, Ðức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nigeria cho biết trước đây, các vấn đề thiếu an ninh chỉ giới hạn vào miền đông bắc nước này, nay tình trạng bất an lan ra trên toàn quốc. Ðứng trước tình trạng đó, với sự gia tăng các cuộc tấn công các tín hữu Kitô, Ðức Tổng giám mục Akubeze tha thiết kêu gọi chính phủ và cả các cơ quan truyền thông tây phương hãy nói đến những hành vi tàn bạo xảy ra tại Nigeria. Nhờ đó, chính phủ cảm thấy phải ra tay hành động.

Ðức cha cũng hy vọng các nước khác trong cộng đồng quốc tế cảm thấy nghĩa vụ tinh thần phải bảo vệ sinh mạng các tín hữu Kitô và mọi công dân Nigeria, liên tục bị tấn công và bị các nhóm khủng bố Boko Haram và những người Fulani chăn súc vật sát hại.

Vụ 4 đại chủng sinh bị bắt cóc

Bình luận về vụ 4 đại chủng sinh bị bắt cóc, trong đó có 1 thầy bị giết, Ðức cha Akubeze nói: "đây không phải là điều mới mẻ đối với cộng đoàn Công giáo ở địa phương. Nhiều linh mục và tu sĩ đã bị bắt cóc trong thời gian gần đây."

Ðức cha cũng cho biết tất cả các đại chủng viện trên toàn quốc Nigeria đều có tường rào bảo vệ, nhưng rất tiếc là các phương thế này không đủ để ngăn chặn các cuộc tấn công của nhóm khủng bố Boko Haram. Không phải tất cả các chủng viện đều có máy thu hình an ninh. Nếu tất cả các chủng viện, đan viện và tu viện đều có các máy thu hình, thì ít ra chúng cũng hữu ích để truy tầm một số tên khủng bố, nhưng tiếc là tài chánh của Giáo hội địa phương rất giới hạn, và nhiều giáo xứ phải trả tiền để được các nhân viên cảnh sát bảo vệ trong các thánh lễ Chúa nhật. Cách đây ít ngày, mục sư Lawan Andimi, Chủ tịch Hiệp Hội Kitô Nigeria, đã bị những tên khủng bố thánh chiến Hồi giáo ở miền đông bắc giết chết. Mục sư đã bị một nhóm võ trang mệnh danh là Nhà Nước Hồi giáo bắt cóc hồi đầu tháng Giêng năm 2020.

(Oss. Rom. 1-2/2/2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page