Hãy để Chúa dẫn chúng ta

vào sự chuyển động của hồng ân

và ngạc nhiên vui mừng

 

Ðức Thánh Cha: Hãy để Chúa dẫn chúng ta vào sự chuyển động của hồng ân và ngạc nhiên vui mừng.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (Vatican News 03-02-2020) - Trưa Chúa nhật, 02 tháng 02 năm 2020, Ðức Thánh cha Phanxicô đã chủ sự buổi đọc kinh Truyền Tin với hàng chục ngàn tín hữu hành hương tại Quảng trường Thánh Phêrô.

Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Ðức Thánh cha đã quảng diễn bài Tin Mừng về ngày lễ Dâng Chúa Hài Nhi vào Ðền Thánh. Chiều Thứ Bảy trước đó, ngài cũng đã cử hành thánh lễ này tại Ðền thờ Thánh Phêrô cùng với hàng ngàn tu sĩ nam nữ và giáo dân nhân Ngày Ðời sống Thánh hiến.

Huấn dụ của Ðức Thánh cha

Mở đầu bài huấn dụ, Ðức Thánh cha nói:

"Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Hôm nay chúng ta cử hành lễ Dâng Chúa vào Ðền Thánh: Chúa Hài Nhi được Ðức Mẹ và Thánh Giuse dâng cho Thiên Chúa trong Ðền Thờ. Ngày lễ này cũng là Ngày Ðời Sống thánh hiến, nhắc nhớ kho tàng quí giá trong Giáo hội là những người theo sát Chúa qua việc tuyên khấn các lời khuyên Phúc Âm.

Tin Mừng (Xc. Lc 2,22-40) kể lại rằng 40 ngày sau khi sinh ra, cha mẹ Chúa Giêsu đưa Người lên Jerusalem để dâng hiến cho Thiên Chúa, như luật Do thái qui định. Và trong khi thuật lại nghi thức theo truyền thống, biến cố này lưu ý chúng ta về một vài nhân vật. Họ được mô tả trong lúc họ cảm nghiệm cuộc gặp gỡ với Chúa tại nơi Chúa hiện diện và gần gũi với loài người. Ðó là Mẹ Maria và Thánh Giuse, cụ già Simeon và bà Anna, tượng trưng những mẫu gương đón nhận và dâng hiến cuộc sống của mình cho Thiên Chúa.

Thánh sử Luca mô tả họ trong hai thái độ: Di chuyển và kinh ngạc.

Thái độ di chuyển

Thái độ đầu tiên là di chuyển. Mẹ Maria và thánh Giuse hành trình tiến về Jerusalem; về phần cụ già Simeon thì được Thánh Linh thúc đẩy đi vào Ðền thờ, trong khi bà Anna phụng sự Thiên Chúa ngày đêm không ngừng. Qua cách thức đó, cả 4 nhân vật trong đoạn Tin Mừng tỏ cho chúng ta thấy đời sống Kitô đòi một năng động và sẵn sàng tiến bước, để cho mình được Thánh Linh hướng dẫn. Thái độ ù lỳ bất động không thích hợp với chứng tá Kitô và sứ mạng của Giáo Hội. Thế giới cần các tín hữu Kitô để cho mình được chuyển động, không mệt mỏi trong việc tiến bước qua những nẻo đường cuộc sống, để mang lại cho tất cả mọi người lời an ủi của Chúa Giêsu. Mỗi Kitô hữu đã chịu phép rửa đều nhận được ơn gọi loan báo, sứ mạng loan truyền Tin Mừng! Các giáo xứ và các cộng đoàn khác nhau của Giáo Hội được kêu gọi cổ võ sự dấn thân của người trẻ, của các gia đình và người già, để tất cả có thể thực hiện kinh nghiệm Kitô, sống đời sống Kitô và sứ mạng của Giáo hội như những người giữ vai chính.

Thái độ kinh ngạc

Thái độ thứ hai qua đó thánh Luca trình bày 4 nhân vật trong trình thuật là sự kinh ngạc. Mẹ Maria và Thánh Giuse kinh ngạc vì những điều được nói về Chúa Giêsu" (v. 33). Sự kinh ngạc là một phản ứng rõ ràng của cụ già Simeon: nơi Hài Nhi Giêsu, cụ thấy tận mắt ơn cứu độ Thiên Chúa thực hiện cho dân Ngài. Và điều ấy cũng xảy ra với bà Anna, bà "bắt đầu chúc tụng Thiên Chúa" (v. 38). Những nhân vật tin tưởng ấy được sự kinh ngạc bao trùm, vì họ để cho mình được những biến cố xảy ra trước mắt thu hút và can dự vào. Khả năng ngạc nhiên về những điều xảy ra chung quanh, giúp chúng ta có những cảm nghiệm tôn giáo và làm cho cuộc gặp gỡ với Chúa trở nên phong phú. Trái lại, sự không có khả năng ngạc nhiên làm cho ta dửng dưng và gia tăng sự xa cách giữa hành trình đức tin và cuộc sống thường nhật."

Và Ðức Thánh cha kết luận rằng: "Xin Ðức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta chiêm ngưỡng mỗi ngày nơi Chúa Giêsu Hồng ân của Thiên Chúa ban cho chúng ta, và để cho mình được Chúa dẫn vào sự chuyển động của hồng ân, qua sự ngạc nhiên vui mừng, để trọn cuộc sống của chúng ta trở thành một lời chúc tụng Thiên Chúa qua việc phục vụ anh chị em."

Chào thăm

Sau khi đọc kinh Truyền Tin và ban phép lành cho các tín hữu, Ðức Thánh cha nói với mọi người rằng: "Anh chị em thân mến, Hôm nay tại Italia có cử hành Ngày Sự Sống, với chủ đề là "Hãy mở cửa cho sự sống". Tôi hiệp với sứ điệp của các Giám mục và cầu mong ngày này là dịp để tái quyết tâm giữ gìn và bảo vệ sự sống con người, từ lúc khởi đầu cho đến lúc chấm dứt tự nhiên. Cũng vậy, cần chống lại mọi hình thức vi phạm phẩm giá, cả khi có sự can dự của kỹ thuật và kinh tế, mở rộng các cánh cửa cho những hình thức mới của tình huynh đệ liên đới."

Ðức Thánh cha nhắc đến Ngày Ðời sống Thánh hiến cử hành ngày 02 tháng 02 và xin tất cả mọi người cầu nguyện trong thinh lặng cho tất cả những người thánh hiến. Họ đang làm việc rất nhiều và nhiều khi trong âm thầm.

Sau khi cùng đọc kinh Kính mừng, Ðức Thánh cha mời gọi mọi người vỗ tay chào mừng và cám ơn các tu sĩ nam nữ.

Ðức Thánh cha cũng chào thăm tất cả mọi người Roma và khách hành hương, đặc biệt là các học sinh từ Badajos bên Tây Ban nha, các tín hữu từ các thành phố như Cremona, Spoloeto, Fano, Palau và Roseto miền Abruzze.

Ðức Thánh cha không quên cầu chúc mọi người một chúa nhật tốt đẹp và xin các tín hữu đừng quên cầu nguyện cho ngài.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page