Ðức Tổng giám mục Giáo phận Erbil

kêu gọi bình quyền cho các tín hữu Kitô Irak

 

Ðức Tổng giám mục Giáo phận Erbil kêu gọi bình quyền cho các tín hữu Kitô Irak.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Erbil (Vatican News 02-02-2020) - Ðức Tổng giám mục Bashar Warda, thuộc Giáo hội Công giáo Canđê ở Erbil, Irak, kêu gọi sự bình quyền và phẩm giá cho các tín hữu Kitô tại nước này, giữa lúc những cuộc biểu tình phản đối chính quyền vẫn tiếp diễn tại Irak.

Hãng tin Công giáo CNA truyền đi hôm 30 tháng 01 năm 2020 từ Washington, cho biết trong cuộc thảo luận với một đại biểu quốc hội Mỹ ở thủ đô Mỹ, Ðức Tổng giám mục Bashar Warda tuyên bố rằng các tín hữu Kitô tại Irak phải giữ một vai trò tích cực trong tương lai của đất nước, nếu họ muốn một nước Irak hiệp nhất và đa tôn giáo.

Ðức Tổng giám mục đưa ra lời kêu gọi trên đây giữa lúc các cuộc biểu tình chống tham nhũng trong chính phủ Irak kéo dài từ nhiều tháng nay. Cuộc biểu tình trong tuần lễ chót hồi tháng giêng vừa qua tại thủ đô Baghdad, có khoảng 200 ngàn người tham dự, trong đó đa số là người trẻ.

Nạn tham nhũng và thiếu an ninh tại Irak

Hôm 28 tháng 01 năm 2020, trong cuộc gặp gỡ dân biểu Jeff Fortenberry, thuộc đảng Cộng hòa bang Nebraska, Ðức Tổng giám mục Warda cho biết "nạn tham nhũng tại Irak hiện nay rất trầm trọng. Không có công ăn việc làm, không an ninh và cũng chẳng có tương lai. "Rất nhiều người trẻ Irak không thấy ánh sáng ở cuối đường hầm". Họ cũng mong muốn một tương quan trong tinh thần tôn trọng nhau với cộng đồng quốc tế, chủ quyền Irak được tôn trọng trên mọi bình diện chính trị, xã hội, tôn giáo.

Hồi tháng 12 năm 2019, Ðức Tổng giám mục Warda đã phát biểu tại Hội đồng bảo an Liên Hiệp quốc, và cho biết những cuộc biểu tình tại Irak là để bác bỏ chính phủ của Irak sau năm 2003, đặc biệt là những chính phủ này được thành lập theo tinh thần phe phái. Theo Ðức Tổng giám mục Warda, các tín hữu Kitô cũng được chào đón khi tham gia các cuộc biểu tình, đó là một dấu chỉ cho thấy có sự yêu cầu một nước Irak chân thực, đa tôn giáo, được xây dựng trên một hiến pháp không phản ánh luật Sharia của Hồi giáo, nhưng tôn trọng tự do tôn giáo.

Hôm Thứ Bảy 25 tháng 01 năm 2020, khi tiếp tổng thống Barham Salih của Irak, Ðức Thánh cha nói đến nhu cầu ổn định để đất nước có tương lai và tầm quan trọng của các tín hữu Kitô trong việc duy trì kết cấu xã hội tại nước này.

(CNA 30-1-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page