Các vị lãnh đạo Kitô tại Liban

ủng hộ tân chính phủ

 

Các vị lãnh đạo Kitô tại Liban ủng hộ tân chính phủ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Liban (Vatican News 31-01-2020) - Các vị lãnh đạo các Giáo hội Kitô tại Liban tỏ ra cởi mở và ủng hộ tân chính phủ tại nước này, đồng thời lên án các vụ biểu tình bạo động và gây rối.

Lập trường trên đây được các vị lãnh đạo bày tỏ sau khóa họp hôm 28 tháng 01 năm 2020 tại Tòa Thượng Phụ Công giáo Maronite ở Bkerké, gần thủ đô Beirut. Tham dự khóa họp, ngoài các vị Thượng Phụ Công giáo Maronit, Công giáo Hy lạp Melkit, và Công giáo Siriac, còn có các vị Thượng Phụ Chính thống, Armeni Tông truyền, và mục sư Joseph Kassab, Chủ tịch Hội đồng tối cao Tin lành tại Liban và Siria, cùng với một số giám mục.

Chống tham nhũng và gây rối, bạo lực

Các vị thủ lãnh Kitô Liban tố giác nạn tham nhũng trong chính quyền, đồng thời cảnh giác rằng quyền biểu tình hợp pháp không thể bị lợi dụng để biện minh cho những hành vi bạo lực và "thiếu văn minh" do các nhóm gây rối tại các quảng trường và đường phố tại Liban trong những tháng gần đây. Các vị lãnh đạo kêu gọi các nhóm bạo lực hãy biểu lộ sự bất thuận của họ qua những hình thức hợp với cuộc sống dân chủ, đồng thời tái khẳng định rằng việc cứu vãn đất nước không bao giờ có thể diễn ra qua sự đổ máu.

Thông cáo của các vị thủ lãnh Kitô Liban cũng bày tỏ sự hài lòng vì việc thành lập tân chính phủ do thủ tướng Hassan Diab lãnh đạo. Các vị kêu gọi toàn thể giới lãnh đạo chính trị Liban hãy quyết liệt tiến hành con đường cải tổ các cơ cấu cần thiết để đưa đất nước ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế đang góp nghẹt đời sống quốc gia. Các vị cũng yêu cầu chấm dứt nạn tham ô đang làm cho Liban bị "xuất huyết" và kiệt quệ.

(Fides 29-1-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page