Các giám mục Công giáo tại Thánh Ðịa

phê bình kế hoạch hòa bình của Mỹ

 

Các giám mục Công giáo tại Thánh Ðịa phê bình kế hoạch hòa bình của Mỹ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Jerusalem (Vatican News 31-01-2020) - Hội đồng các Giám mục Công giáo tại Thánh Ðịa phê bình kế hoạch hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề ra vì không có sự đồng thuận của Palestine.

Kế hoạch tên là "Peace-to-Prosperity", Hòa bình để Thịnh vượng, dày 181 trang, được chính phủ Mỹ công bố hôm 28 tháng 01 năm 2020, theo đó Mỹ sẽ đầu tư 50 tỷ Mỹ kim để trợ giúp kinh tế tại các lãnh thổ của người Palestine và tại tất cả các nước đang đón nhận số đông người Palestine tị nạn như Liban, Ai Cập và Giordani. Ðối lại, người Palestine phải chấp nhận tình trạng tại Thánh Ðịa như hiện nay.

Trong thông cáo công bố hôm 29 tháng 01 năm 2020, sau khóa họp tại Jerusalem, Hội đồng các Giám mục Công giáo tại Thánh Ðịa, trong đó có cha Bề trên dòng Phanxicô tại địa phương, khẳng định rằng:

 

"Cuộc xung đột từ nhiều thập niên ở trung tâm nhiều sáng kiến hòa bình và đề nghị giải quyết.

"Như đã nói nhiều lần trong quá khứ, chúng tôi nghĩ rằng không thể đạt tới đề nghị và viễn tượng nghiêm túc nào, nếu không có sự thỏa thuận giữa hai dân tộc Israel và Palestine. Những đề nghị này phải dựa trên sự bình quyền và phẩm giá bình đẳng.

Kế hoạch của Mỹ không tôn trọng khát vọng của Palestine

"Kế hoạch hòa bình "Hòa bình để Thịnh vượng" trình bày hôm 28 tháng 01 năm 2020, không chứa đựng những điều kiện đó; không mang lại phẩm giá và các quyền cho người Palestine. Kế hoạch này phải bị coi là một sáng kiến đơn phương, vì nó hầu như hỗ trợ gần như tất cả những yêu cầu của một phía, phía Israel, và chương trình chính trị của nước này. Ðàng khác, kế hoạch này không thực sự để ý tới những yêu cầu chính đáng của dân tộc Palestine về đất đai nguyên thủy, các quyền và một đời sống xứng đáng.

Nguy hiểm của kế hoạch mới

"Kế hoạch này sẽ không mang lại một giải pháp nào, trái lại sẽ tạo thêm những căng thẳng và có lẽ gây thêm bạo lực và đổ máu.

"Chúng tôi chờ mong các hiệp định đã được ký kết trước đây giữa hai bên được tôn trong và cải tiến, dựa trên căn bản một sự bình đẳng hoàn toàn giữa các dân tộc.

"Một hoa trái công chính được gieo trong an bình cho những người thực thi công trình hòa bình", Thư thánh Giacôbê đoạn 3, câu 8."

Jerusalem ngày 29 tháng 01 năm 2020

Ký tên: Ðại Hội các vị Bản quyền Công Giáo tại Thánh Ðịa

 

Cũng nên nhắc lại rằng Công giáo Liban cũng phê bình kế hoạch hòa bình của Mỹ:

Hồi cuối tháng 06 năm 2019 Ðức Hồng y Béchara Rai, Giáo Chủ Công Giáo Maronite bên Liban, chống lại kế hoạch hòa bình do Mỹ đề ra bằng cách cấp quốc tịch Liban cho những người tị nạn Palestine đang sống tại các lãnh thổ khác nhau ở Trung Ðông.

Hôm 25 tháng 06 năm 2019, con rể của tổng thống Mỹ Donald Trump, là ông Jared Kusher, gốc người Do thái, đã đề nghị tại Bahrain, một kế hoạch hòa bình qui mô, hầu mang lại an bình giữa người Palestine, Israel và toàn Trung Ðông.

Trong bài giảng lễ khánh thành nhà thờ Thánh Stephano ở Gherfine (Jbeil), Ðức Hồng y Béchara Rai gọi kế hoạch hòa bình của Mỹ, do ông Kushner trình bày, trong thực tế là "một cái tát nặng nhất thế kỷ" đối với chính nghĩa của người Palestine mong được trở về quê hương của họ (mà Israel đã chiếm và trục xuất họ). Theo Ðức Hồng y Rai, kế hoạch này là một toan tính "ghép và quốc tịch hóa" những người tị nạn Palestine tại những quốc gia họ chạy đến, dưới danh nghĩa viện trợ tài chánh. Ðức Hồng y nói: "Nếu chủ ý giúp đỡ tài chánh là chân thành, thì tốt hơn, trong trường hợp người Palestine, nên giúp đỡ xây dựng một quốc gia, và giúp họ hồi hương, và trong trường hợp những người Siria, hãy giúp họ hồi hương để tái thiết gia cư, các tổ chức của họ".

Có 410 ngàn người Palestine tị nạn tại Liban, sau khi Israel chiếm lãnh thổ và trục xuất họ hồi năm 1948. Hồi đó, có 914 ngàn người Palestine tị nạn ở các nước Trung Ðông, nhưng năm 2012 con số đó lên tới hơn 5 triệu người.

(www.lpj.org 29-1-2020, Asia News 1-7-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page