Lễ chia tay Ðức Hồng y Antonio Tagle

tại Nhà thờ Chính Tòa Manila

 

Lễ chia tay Ðức Hồng y Antonio Tagle tại Nhà thờ Chính Tòa Manila.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Manila (Vatican News 29-01-2020) - Hôm 27 tháng 01 năm 2020, trong một thánh lễ tạ ơn cảm động, tại nhà thờ chính tòa Manila, Philippines, các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân đã cầu nguyện cho Ðức Hồng y Luis Antonio Tagle, cựu Tổng Giám mục sở tại, trước khi ngài lên đường về Roma nhận nhiệm vụ Tổng trưởng Bộ truyền giáo.

Ðức Hồng y Tagle quì trước cung thánh, trong khi mọi người hiện diện giơ tay hướng về Ðức Hồng y, đọc kinh cầu xin Chúa bảo vệ Ðức Hồng y trong tình thương yêu, giơ tay nâng đỡ người và giữ người cạnh con tim của Chúa, trong khi người lên đường nhận sứ vụ mới.

Buổi lễ do Ðức cha Broderick Pabillo, Giám mục Phụ tá Tổng giáo phận Manila, chủ sự. Nhân danh toàn giáo phận, Ðức cha cám ơn Ðức Hồng y Tagle vì những cố gắng lớn lao trong sứ vụ của người tại Manila, cũng như tại Roma và các nơi khác trên thế giới.

Ðức cha Pabillo cũng nói thêm rằng: "Dù mệt mỏi sau khi đi từ nửa trái đất trở về, Ðức Hồng y vẫn cố gắng giảng giải, nói chuyện và gặp gỡ chúng con, hướng dẫn các buổi hội họp. Thậm chí Ðức Hồng y cũng đến thăm chúng con, khi có người qua đời trong gia đình, khi có người bệnh, Ðức Hồng y thực sự dành thời giờ để ở với chúng con và làm cho chúng con cảm thấy sự hiện diện của Ðức Hồng y".

Hồi tháng 12 năm ngoái 2019, Ðức Thánh cha Phanxicô đã bổ nhiệm Ðức Hồng y Luis Antonio Tagle, 63 tuổi (1957) làm Tổng trưởng Bộ truyền giáo, kế nhiệm Ðức Hồng y Fernando Filoni. Bộ này hiện phụ trách hơn 1.100 giáo phận thuộc các xứ truyền giáo, trong đó có Việt Nam, và trong kế hoạch cải tổ giáo triều của Ðức Thánh cha, Bộ truyền giáo sẽ đứng đầu các bộ của Tòa Thánh, và sẽ bao gồm Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng Tin Mừng.

Ðức Hồng y Tagle cũng là chủ tịch Caritas quốc tế, một cơ quan qui tụ 162 Caritas quốc gia. Trước khi rời Manila về Roma, Ðức Hồng y Tagle còn chủ tọa Hội nghị Philippines về tái truyền giảng Tin Mừng, kéo dài 4 ngày tại Hội trường Nhà thi đấu thể thao Araneta, thuộc thành phố Quezon.

(ABS News 27-1-2020).

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page