Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh

tại Liên Hiệp quốc trình thư ủy nhiệm

 

Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp quốc trình thư ủy nhiệm.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

New York (Vatican News 30-01-2020) - Hôm 28 tháng 01 năm 2020, Tân Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp quốc ở New York, Ðức Tổng giám mục Gabriele Caccia, đã trình thư ủy nhiệm lên ông Tổng thư ký Liên Hiệp quốc, António Guterres.

Ðức Tổng giám mục Caccia, người Italia, năm nay 62 tuổi (1958), thụ phong linh mục năm 1983, xuất thân từ trường ngoại giao Tòa Thánh năm 1991 và đã phục vụ tại Tanzania, và từng làm Phó Phụ tá Quốc vụ khanh Tòa Thánh, một chức vụ tương đương với "thứ trưởng nội vụ" của Tòa Thánh từ năm 2002 đến 2009, rồi được thăng Tổng Giám mục sứ thần Tòa Thánh tại Liban năm 2009.

Tháng 9 năm 2017, ngài được chuyển đi làm Sứ thần Tòa Thánh tại Philippines và nay được Ðức Thánh cha bổ nhiệm làm Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp quốc ở New York, kế nhiệm Ðức Tổng giám mục Bernardito Auza, người Philippines, được chuyển đi làm Sứ thần Tòa Thánh tại Tây Ban Nha.

(Un.org 28-1-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page