Hội thảo của Liên hiệp Quốc tế Bề trên

Tổng quyền các dòng nữ về "Laudato sì"

 

Hội thảo của Liên hiệp Quốc tế Bề trên Tổng quyền các dòng nữ về "Laudato sì".

Ngọc Yến

Roma (Vatican News 27-01-2020) - Trong những ngày vừa qua, một hội nghị mang tên "Tính bền vững trong tinh thần sinh thái toàn diện của Laudato sì" đã được tổ chức tại trụ sở của Liên hiệp Quốc tế Bề trên Tổng quyền các dòng nữ ở Rôma. Sự kiện còn được kết nối trực tuyến với hơn 300 tu sĩ trên toàn thế giới.

Chương trình hội thảo có các diễn giả như cha Jostrom Kureethadam, điều phối viên của lãnh vực "Sinh thái và Sáng tạo", thuộc Bộ Phục vụ Phát triển con người toàn diện; Laura Noctor-King, giám đốc Chương trình Bền vững của Phong trào Công giáo toàn cầu về khí hậu (GCCM); và với chứng tá của Dana Taylor, cộng tác viên Hội dòng "Các Nữ tu Thánh Giá", người từ lâu đã dấn thân vào lĩnh vực phát triển bền vững.

Cuộc gặp gỡ đưa ra nhiều mục tiêu, nhưng đặc biệt là: để đáp lại tiếng kêu của trái đất và người nghèo qua một nỗ lực chung của các tu sĩ phối hợp với các tổ chức khác. Các diễn giả tuyên bố: "Ðiều cần thiết là gieo hy vọng và tạo sự khác biệt như các hội dòng nữ đã tạo ra sự khác biệt".

Các tham dự viên đều có chung mối lo ngại về hậu quả do khí thải CO2 gây ra. Các nhà khoa học cho biết nhân loại đang hướng tới một điểm không thể quay lại vì chúng đã vượt quá mức bảo vệ.

"Năm thánh trái đất" sẽ được cử hành trong năm nay. Cần phải nỗ lực hết sức trong việc cảm hóa mọi người bằng cách phát triển một tâm linh sinh thái với giáo lý và giáo dục trong việc chăm sóc Công trình Tạo dựng. Các dòng nữ sẽ phối hợp với Caritas và Ủy ban Tư pháp cùng với các tổ chức khác cho một dự án sẽ diễn ra trong bảy năm. Trong số các sáng kiến khác nhau, có sáng kiến thiết lập một "nhà nguyện du hành". Với dự án này, hy vọng sẽ làm thức tỉnh ít nhất 25% dân số thế giới. Nhưng theo các tham dự viên, khó khăn lớn nhất là ý thức của các tổ chức lớn, nhiều trong số họ dường như bị điếc và mù. Họ không quan tâm đến trẻ em và không tự hỏi: con cái chúng ta sẽ được thừa hưởng một thế giới như thế nào? (Osservatore Romano, 23-24/01/2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page