Sứ điệp Ngày Thế Giới truyền thông xã hội 2020

 

Sứ điệp Ngày Thế Giới truyền thông xã hội 2020.

Ngọc Yến

Vatican (Vatican News 24-01-2020) - Trong Sứ điệp Ngày Thế Giới truyền thông xã hội, được công bố hôm 24 tháng 01 năm 2020, lễ kính thánh Phanxicô đệ Salê, bổn mạng giới ký giả, Ðức Thánh Cha Phanxicô mời gọi phải chấm dứt các bài tường thuật giả dối và phá hoại; hãy thuật lại những điều tốt đẹp nhất.

Những câu chuyện có thể giúp chúng ta hiểu và nói cho chúng ta biết chúng ta là ai, vì bản chất của con người là kể chuyện. Phải chấm dứt các bài tường thuật giả dối và phá hoại. Hãy thuật lại những điều tốt đẹp nhất.

Ðức Thánh Cha Phanxicô đã bày tỏ lập trường trên đây trong Sứ điệp Ngày Thế Giới truyền thông xã hội, sẽ được cử hành vào Chúa nhật 24 tháng 05 năm 2020 với chủ đề là câu trích từ sách xuất hành đoạn 10 câu 2. Sứ điệp có chủ đề "Ðể ngươi có thể thuật lại và ghi vào ký ức (Xh 10,2) Cuộc sống làm nên lịch sử".

Sách thánh, một "Câu chuyện của những câu chuyện"

Trong Sứ điệp Ngày Thế Giới truyền thông xã hội lần thứ 54, Ðức Thánh Cha tập trung vào giá trị của câu chuyện. Ðức Thánh Cha khích lệ, điều cần thiết hơn bao giờ hết đối với thế giới Công giáo là thắng vượt cám dỗ của những bài tường thuật phá hoại.

Ðức Thánh Cha viết: "Ngày nay, trong mọi lãnh vực, từ quảng cáo đến chính trị người ta ưa thích kể chuyện, nhưng Kitô hữu chúng ta không theo kiểu kể của thế gian này. Câu chuyện của người Công giáo sâu sắc hơn, ký ức của chúng ta đang hiện diện trước mắt Chúa. Cuộc sống làm nên lịch sử, làm nên câu chuyện. Sách Thánh là một Câu chuyện của những câu chuyện. Sách thánh chỉ cho chúng ta thấy một Vị Thiên Chúa là Ðấng Sáng Tạo và đồng thời là người Kể Chuyện. Kinh Thánh là câu chuyện tình yêu vĩ đại giữa Thiên Chúa và nhân loại".

Cám dỗ của những bài tường thuật giả dối

Một phần quan trọng của Sứ điệp được Ðức Thánh Cha dành nói về "những bài tường thuật phá hoại". Ðức Thánh Cha Phanxicô cảnh báo cám dỗ của con rắn, được thuật lại trong Sách Sáng thế. Ðức Thánh Cha tố cáo những bài tường thuật thuyết phục con người tin rằng để đạt được hạnh phúc thì cần phải sở hữu nhiều hơn, tiêu thụ nhiều hơn.

Ðối với Thiên Chúa không có lịch sử nào của con người vô nghĩa

Tiếp đến, Ðức Thánh Cha tập trung chú ý vào cuộc đời của Chúa Giêsu, chỉ ra rằng đối với Thiên Chúa không có lịch sử nào của nhân loại là bé nhỏ và không có ý nghĩa. Ðức Thánh Cha viết: "Qua công trình của Chúa Thánh Thần, mọi câu chuyện, ngay cả những câu chuyện bị lãng quên nhất, có thể được tái sinh thành một kiệt tác, trở thành một phần của Tin Mừng". Ðức Thánh Cha trích dẫn một số cuộc đời đáng ngưỡng mộ về sự gặp gỡ giữa tự do của Thiên Chúa và con người, như cuộc đời của thánh Augustinô. Ðức Thánh Cha mời gọi mọi người đọc lại cuộc đời của các vị thánh và chia sẻ những câu chuyện có hương thơm của Tin Mừng. Ðức Thánh Cha khẳng định: "Kể với Chúa cuộc đời mình không bao giờ là điều vô ích, ngay cả những điều chưa tốt nơi bản thân, vì cuộc đời của mỗi người luôn có thể mở ra cho một sự thay đổi".

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page