Hội đồng giám mục Mỹ

lạc quyên giúp Mỹ La tinh

 

Hội đồng giám mục Mỹ lạc quyên giúp Mỹ La tinh.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Washington (Vatican News 24-01-2020) - Trong các thánh lễ cuối tuần 25 và 26 tháng 01 năm 2020, các giáo xứ Công giáo tại Mỹ sẽ tiến hành cuộc lạc quyên để trợ giúp Giáo Hội tại Mỹ châu La tinh.

Tiểu Ban về Giáo Hội tại Mỹ La tinh thuộc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cho biết các giáo phận cũng có thể chọn một ngày khác cho cuộc lạc quyên để tránh đụng với các hoạt động ở địa phương. Từ hơn 50 năm nay, các cuộc lạc quyên này là một dấu chỉ liên đới giữa Giáo Hội Công giáo tại Mỹ với Giáo Hội tại Mỹ châu La tinh và vùng Caraibí. Ngân khoản lạc quyên sẽ được dùng để tài trợ các chương trình mục vụ, việc đào tạo các chủng sinh và tu sĩ, việc mục vụ giới trẻ và gia đình.

Hồi tháng 11 năm 2019, Tiểu ban về Mỹ châu la tinh của các Giám mục Mỹ đã dành 4 triệu 200 ngàn Mỹ kim để tài trợ nhiều dự án của Giáo Hội tại Nam Mỹ, kể cả những vùng bị bão và động đất.

Tại Ðức, Hội đồng Giám mục cũng có một cơ quan chuyên trợ giúp Giáo Hội tại Mỹ châu La tinh, đó là tổ chức Adveniat. Cơ quan này hàng năm vẫn phát động chiến dịch Mùa Vọng và vào dịp lễ Giáng Sinh có mở lạc quyên để tài trợ các dự án mục vụ, từ thiện và đào tạo tại Mỹ châu La tinh. Mỗi năm tổ chức Adveniat tài trợ khoảng 37 triệu Euro cho 2,500 dự án.

(USBC 21-1-2020).

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page