Giáo hội Pháp ủng hộ các cuộc biểu tình

phản đối luật đạo đức sinh học

 

Giáo hội Pháp ủng hộ các cuộc biểu tình phản đối luật đạo đức sinh học.

Ngọc Yến

Paris (Vatican News 24-01-2020) - Trong những ngày vừa qua, các cuộc tranh luận về dự luật đạo đức sinh học đang diễn ra tại Thượng viện Pháp. Trước đó, hàng chục ngàn người, trong đó có rất nhiều bạn trẻ tuần hành trên đường phố Paris để phản đối việc nhà nước hỗ trợ y tế cho các cặp đồng tính nữ và phụ nữ độc thân sinh con. Giáo hội Pháp tiếp tục lên tiếng phản đối dự luật này.

Hôm Chúa nhật 19 tháng 01 năm 2020, Ðức cha Michel Aupetit tuyên bố: "Một đứa trẻ là một món quà được đón nhận, không phải là một đơn đặt hàng được sản xuất. Sự vắng mặt của một người cha là một chấn thương mà đứa trẻ có thể phải chịu đựng, nhưng thật là kỳ quái và vô lý khi cố tình gây ra điều này. Nâng cao nhận thức về tác hại của luật này đối với những người dễ bị tổn thương là điều cấp bách".

Trong những tháng qua, các Giám mục Pháp liên tục lên tiếng phản đối dự luật đạo đức sinh học. Hội đồng Giáo mục đã ban hành một tuyên bố mang tên "Không ai có quyền coi người khác là đối tượng, đồ vật". Các Giám mục nêu lên mối quan tâm về việc dự luật ưu tiên cha mẹ có quyền lựa chọn con cái theo ý. Các Giám mục Pháp tuyên bố: "Chúng tôi xin nhắc lại, mọi trẻ em đều có quyền tự do phát triển và được tôn trọng phẩm giá trong suốt cuộc đời, bất kể nguồn gốc dân tộc hay xã hội, bất kể tôn giáo. Không ai có quyền coi người khác là một đối tượng, một đồ vật".

Dự luật được giới thiệu trước Thượng viện Pháp ngày 21 tháng 01 năm 2020 sau khi Hạ viện thông qua vào tháng 10 năm 2019. Tranh luận về các chi tiết của dự luật đạo đức sinh học sẽ tiếp tục đến ngày 4 tháng 02 năm 2020.

Theo ước tính của cảnh sát Paris, vào Chúa nhật, có hơn 41,000 người đã tham gia vào Cuộc Tuần hành vì trẻ em để phản đối dự luật.

Tại Pháp, thụ tinh ống nghiệm (IVF) hiện chỉ giới hạn ở những người nam và phụ nữ đã kết hôn ít nhất hai năm. Chẩn đoán tiền cấy ghép trong điều trị này chỉ được phép trong trường hợp cha mẹ được chẩn đoán mắc bệnh nan y. Nhưng hiện nay nhà nước đang có dự tính hỗ trợ y tế cho các cặp đồng tính nữ và phụ nữ độc thân sinh con theo phương pháp này. (CNA 21/01/2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page