Kỷ niệm 100 năm thánh Giaxinta qua đời:

Cầu nguyện cho hòa bình

 

Kỷ niệm 100 năm thánh Giaxinta qua đời: Cầu nguyện cho hòa bình.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Guadalupe (Vatican News 22-01-2020) - Nhân dịp kỷ niệm 100 năm thánh nữ Giaxinta qua đời, một buổi cầu nguyện quốc tế cho hòa bình được phát động ngày 20 tháng 02 năm 2020, do sáng kiến của tổ chức gọi là Kinh Mân Côi Quốc Tế Ðức Mẹ Fatima, tại Ðền thánh Ðức Mẹ Guadalupe ở Mêhicô.

Thánh nữ Giaxinta Marto là người trẻ nhất trong số 3 mục đồng được Ðức Mẹ hiện ra tại Fatima, Bồ Ðào Nha hồi năm 1917, qua đời ngày 20 tháng 02 năm 1920 lúc mới 10 tuổi.

Ngày 04 tháng 04 năm 2019, sáng kiến tương tự cũng đã được phát động nhân dịp kỷ niệm 100 năm thánh Phanxicô Marto qua đời, lúc mới 11 tuổi (1908-1919). Trong dịp đó, có các tín hữu từ 50 quốc gia cùng với các cơ quan truyền thông tham dự.

Hai thánh thiếu nhi anh em đã được Ðức Thánh cha Phanxicô tôn phong hiển thánh ngày 13 tháng 05 năm 2017 tại Fatima.

Chủ đề buổi đọc kinh

Buổi đọc kinh Mân Côi hòa bình có chủ đề là "Hãy làm cho Ðức Trinh Nữ mỉm cười" và được truyền đi trực tiếp qua Internet từ Vương cung Thánh Ðường Ðức Mẹ Guadalupe.

Buổi đọc kinh này có 4 ý chỉ: trước tiên là cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới và cho những người tội lỗi, tiếp đến là xin Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Khiết Tâm Ðức Mẹ, thăng tiến và bảo vệ sự sống và các gia đình do Chúa tạo dựng; thứ ba: thánh hiến thế giới cho Thánh Tâm Chúa Giêsu và Khiết Tâm Ðức Mẹ Maria; sau cùng là cầu nguyện cho các vị chủ chăn và các linh mục.

Buổi cầu nguyện bắt đầu lúc 5 giờ chiều ngày 20 tháng 02 năm 2020 giờ Mêhicô: đặt Mình Thánh Chúa và kinh Mân Côi trước Thánh Thể, do các thiếu nhi và thiếu niên xướng lên bằng các ngôn ngữ khác nhau. Mỗi mầu nhiệm có một ý chỉ: cầu cho các thiếu nhi, các thiếu niên và người trẻ, cho các đôi vợ chồng, cho người già và sau cùng cho các linh mục.

Cuối buổi cầu nguyện có nghi thức thánh hiến cho Thánh Tâm Chúa Giêsu và Khiết Tâm Ðức Mẹ theo phương pháp của thánh Louis Maria Grignon de Montfort.

(CNA 18-1-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page