Ðức Thánh cha có thể viếng thăm Hy Lạp

với Ðức Thượng phụ Chính Thống

 

Ðức Thánh cha có thể viếng thăm Hy Lạp với Ðức Thượng phụ Chính Thống.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (Vatican News 22-01-2020) - Theo báo Công Giáo Tương Lai (Avvenire) số ra ngày 20 tháng 01 năm 2020 ở Italia, Ðức Thánh cha Phanxicô có thể cùng với Ðức Thượng Phụ Bartolomaios, Giáo Chủ Chính Thống Constantinople ở Thổ Nhĩ Kỳ, thực hiện một cuộc viếng thăm trong năm 2020 tại Hy Lạp, theo vết thánh Phaolô Tông Ðồ, tại những nơi của Giáo Hội sơ khai, và có thể có trạm dừng ở đảo Cipro.

Ðức Thánh cha Phanxicô đã từng thực hiện một cuộc hành hương chung tại Jerusalem hồi năm 2014 với Ðức Thượng Phụ Bartolomaios. Và hồi tháng 7 năm 2016, ngài đã cùng với Ðức Thượng Phụ viếng thăm trại tị nạn tại đảo Lesbo thuộc lãnh thổ Hy Lạp.

Ngày 18 tháng 11 năm 2019, Ðức Thánh cha đã nhận được lời mời chính thức của Tổng thống Hy Lạp. Cùng ngày hôm đó, ngài đã tiếp tổng thống đảo Cipro, Ông Nikos Anastasiadis. Trong dịp này, ông đã mời Ðức Thánh cha đến viếng thăm và ngài đã mau lẹ nhận lời, khi trả lời rằng cuộc gặp gỡ tới đây với tổng thống sẽ diễn ra tại Cipro.

Một sự kiện khác, đó là hôm 10 tháng 01 năm 2020, Ðức Thánh cha đã tiếp kiến Ðức Tổng Giám mục Savio Hàn Ðại Huy (Hon Tai-Fai), Sứ thần Tòa Thánh tại Hy Lạp. Tuy không có thông cáo nào về nội dung buổi tiếp kiến, nhưng báo chí cho rằng buổi tiếp kiến này có liên hệ tới dự án viếng thăm của Ðức Thánh cha tại Hy Lạp.

Ðức Tổng Giám mục Hàn Ðại Huy người Hong Kong, thuộc dòng Don Bosco, năm nay 70 tuổi (1950), nguyên là Tổng thư ký Bộ truyền giáo trong 7 năm từ 2010 đến 2017, là năm ngài được bổ đi làm Sứ thần Tòa Thánh tại Hy Lạp.

(Avvenire 20-1-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page