Ðại hội Giới trẻ Công giáo

toàn quốc Bangladesh

 

Ðại hội Giới trẻ Công giáo toàn quốc Bangladesh.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Diang (Vatican News 23-01-2020) - Từ ngày 15 đến 18 tháng 01 năm 2020, Ðại hội giới trẻ Công Giáo toàn quốc Bangladesh lần thứ 35 đã tiến hành tại Mariam Ashram ở Diang, thuộc giáo phận Chattogram, với sự tham dự của khoảng 400 người trẻ từ các giáo phận toàn quốc.

Chủ đề cuộc gặp gỡ năm 2020, như Ðức Thánh cha Phanxicô đã ấn định, là câu Chúa Giêsu nói với chàng thanh niên con bà góa thành Naim: "Hỡi người trẻ, Ta nói, hãy trỗi dậy!" (Lc 7,14)

Ðức cha Lawrence Subrato Howlader, Giám mục giáo phận Barisal, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Bangladesh về giới trẻ, nói với hãng tin Asia News rằng: "Người trẻ không muốn ngủ, nhưng tỉnh thức. Họ vui mừng trong những tình bạn mới. Họ có thể làm một công việc đáng ngưỡng mộ cùng với những người lớn tuổi hơn." Và ngài nói với các bạn trẻ: "Các bạn hãy chuẩn bị và sẵn sàng phục vụ. Các bạn chính là hiện tại và tương lai của Giáo Hội".

Tu huynh Ujjal Placed Pareira, Tổng thư ký Ủy ban Giám mục về giới trẻ, cho biết: "Trong những ngày gặp gỡ, chúng tôi đã dạy cho các bạn trẻ về các giá trị của Giáo Hội Công Giáo và Kinh Thánh, đồng thời cũng có những buổi cử hành phụng vụ và hành hương. Các bạn trẻ đến từ các nơi trên toàn quốc, họ đã cầu nguyện, ca hát và trình diễn các vũ điệu. Họ đã nói vè Thiên Chúa và chúng tôi hy vọng cuộc gặp gỡ năm nay thật là hữu ích cho giới trẻ".

Trong số các khách mời tại cuộc gặp gỡ có bà Shireen Akhter, Phó Viện trượng Ðại học Chittagong. Bà có ấn tượng mạnh về chương trình những ngày họp mặt, và thấy rằng các bạn trẻ Công Giáo có thể học hỏi được nhiều điều. Bà cũng nói rằng tại Bangladesh, cộng đoàn Kitô thật nhỏ bé, nhưng đóng góp lớn. "Tôi muốn khuyến khích các bạn trẻ Công Giáo hãy cố bằng phát triển bản thân và học hành cao hơn. Nếu các bạn muốn đạt được những chỗ cao trong ngành hành chánh, các bạn phải chuẩn bị bằng cách học hành".

(Asia News 20-1-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page