Ðức Tổng Giám mục Giáo phận Kaduna

tố giác tình trạng bất an

 

Ðức Tổng Giám mục Giáo phận Kaduna tố giác tình trạng bất an.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Kaduna (Vatican News 22-01-2020) - Ðức cha Matthew Man-oso Ndagoso, Tổng Giám mục giáo phận Kaduna ở Nigeria bên Phi châu, tố giác tình trạng bất an tại địa phương và phê bình chính phủ bất lực trong lãnh vực này.

Ðại chủng viện "Chúa Chiên Lành" ở Kakau của giáo phận Kaduna đã bị một toán người võ trang đột nhập và bắt cóc bốn đại chủng sinh năm triết I, từ 19 đến 23 tuổi, trong đêm 08 tháng 01 năm 2020.

Tuyên bố với hãng tin Fides của Bộ truyền giáo truyền đi hôm 20 tháng 01 năm 2020, Ðức Tổng Giám mục Ndagoso nói: "Ðây là vụ bắt cóc người lần thứ ba trong giáo phận chúng tôi. Tôi không ngủ được khi nghĩ đến thân phận của bốn đại chủng sinh bị bắt cóc như thế. Dân chúng không thể ngủ ngon trong khi các vị lãnh đạo của chúng tôi dám nói rằng có an ninh tại đất nước này.. Dân chúng có thái độ cam chịu trước tình trạng bất an tại đây vì họ không thể làm gì hơn được".

Ðức Tổng giám mục giáo phận Kaduna cũng đặt câu hỏi: "Làm sao người ta không tái lập được an ninh tại vùng này? Với những kỹ thuật an ninh tối tân trong thế kỷ 21 này, không có chỗ nào trên thế giới, kể cả dưới nước, những kẻ gian ác không thể bị phát hiện được. Nhưng các cơ quan an ninh tại Nigeria tiếp tục nói họ đang kiểm soát được tình hình".

Một chủng sinh được trả tự do

Tin mới nhất cho biết hôm 20 tháng 01 năm 2020, một trong bốn đại chủng sinh bị bắt cóc đã được trả tự do. Người ta tìm thấy chủng sinh ấy bị thương và ở trên con đường từ thủ đô Abuja đến thành phố Kaduna.

Theo Ðức Tổng Giám mục Ndagoso, vụ bắt cóc này không phải vì lý do tôn giáo, đúng hơn là một vụ bắt cóc người để đòi tiền chuộc mạng. Tuy nhiên, Giáo Hội không thể chiều theo những đòi hỏi trả tiền chuộc mạng.

(KNA 20-1-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page