Các Giáo mục Texas kêu gọi

thúc đẩy tái định cư cho người tị nạn

 

Các Giáo mục Texas kêu gọi thúc đẩy tái định cư cho người tị nạn.

Ngọc Yến

Texas (Vatican News 20-01-2020) - Trong những ngày vừa qua, Ðức cha Thomas Wenski,Tổng Giám mục Miami đã lên tiếng, nhấn mạnh tầm quan trọng việc đón tiếp người tị nạn, và phản đối quyết định của ông Greg Abbott, Thống đốc Texas từ chối tham gia chương trình tái định cư tị nạn liên bang.

Tổng Giáo mục Miami nói: "Tổ chức Bác ái Công giáo mong muốn chính quyền địa phương tiếp tục đón tiếp người tị nạn trong các cộng đồng nơi chúng tôi phục vụ. Chính Tổ chức Bác ái Công giáo ở Florida đã tài trợ cho những trẻ vị thành niên Cuba không có người thân trong những năm 1960, tái định cư cho những người tị nạn từ Việt Nam, Lào và Campuchia vào những năm 1970 và đã tham gia Chương trình Tị nạn Hoa Kỳ từ khi chương trình này bắt đầu vào năm 1980".

Tổng thống Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp, cho phép chính quyền các tiểu bang và địa phương có quyền từ chối tái định cư người tị nạn vào trong cộng đồng của họ. Chính vì thế ông Abbott đã hành động theo ý riêng. Bốn mươi hai thống đốc vẫn tiếp tục hỗ trợ các dịch vụ tị nạn. Chỉ có thống đốc bang Texas quyết định ngừng hoạt động này.

Tuần trước, 16 giám mục ở Texas đã yêu cầu thống đốc xem xét lại quyết định của ông: "Ðây là một quyết định sai lầm, vì từ chối những người đang trốn chạy các cuộc bách hại, đàn áp tôn giáo. Những người này có thể mang lại những đóng góp tốt đẹp cho lợi ích chung của tất cả người dân Texas".

Các Giáo mục nhấn mạnh: "Là người Công giáo, một khía cạnh thiết yếu trong đức tin của chúng tôi là đón tiếp và chăm sóc người nước ngoài. Ðây là dịp để chúng tôi dấn thân mạnh mẽ hơn nữa để làm việc với tất cả những người có thiện chí, bao gồm cả chính quyền liên bang, tiểu bang và địa phương, giúp người tị nạn hòa nhập và trở thành thành viên hữu ích của cộng đồng". (CNA 18/01/2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page