Một linh mục thừa sai Bỉ

bị cướp giết ở Nam Phi

 

Một linh mục thừa sai Bỉ bị cướp giết ở Nam Phi.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Klerksdorp (Vatican News 17-01-2020) - Một linh mục thừa sai người Bỉ Flamand, Cha Joseph Hollanders, 83 tuổi, đã bị cướp giết chết tại giáo phận Klerksdorp, bên Nam Phi hôm 12 tháng 01 năm 2020 và thánh lễ an táng cha sẽ được cử hành ngày 22 tháng 01 năm 2020 tại Nhà thờ chính tòa địa phương.

Cha Hollanders thuộc dòng Hiến sinh Ðức Mẹ Vô Nhiễm, OMI, thừa sai từ 55 năm nay tại Nam Phi.

Theo tin sơ khởi của các giới chức hữu trách, cha bị giết có lẽ vào đêm ngày 12 tháng 01 năm 2020, sau thánh lễ chúa nhật trở về nhà, thuộc giáo xứ Bodibe gần Mahikeng tây bắc Nam Phi, và hầu như chắc chắn thủ phạm sát hại cha vì lý do trộm cướp. Một giáo dân phát hiện xác của cha chiều cùng ngày chúa nhật: tay chân cha bị trói, và một sợi dây quấn quanh cổ.

Cha Daniel Coryn, giám tỉnh dòng OMI ở Bỉ nói: "Chúng tôi rất xúc động vì những gì xảy ra cho cha Joseph... Một cái chết kinh khủng đối với một người đã hiến trọn đời cho sứ mạng truyền giáo của cha".

Ðức Cha Victor Phalana, Giám mục giáo phận Klersdorp, bày tỏ nỗi đau buồn lớn lao của giáo phận, các tín hữu và của bao nhiêu người mà cha Hollanders đã giúp đỡ về tinh thần và vật chật. Cha rất tận tụy và hăng hái trong việc phục vụ, và cha thông thạo tiếng Nam Phi và Botswana. Ðức Cha cũng than phiền về tình trạng thiếu an ninh mà nhiều người dân địa phương phải chịu.

Theo Ðức Cha Phalana, những kẻ cướp đã không rõ về cha Hollanders. "Ở đây mọi người đều biết cha không có tiền. Cha phục vụ một cộng đồng nghèo. Cha sử dụng mọi đồng tiền cho dân chúng. Cha đã cho đi tất cả những gì cha có".

(Fides 16-1-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page