Công Giáo Hàn Quốc

tăng 50 phần trăm trong 2 thập niên

 

Công Giáo Hàn Quốc tăng 50 phần trăm trong 2 thập niên.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Seoul (Vatican News 16-01-2020) - Số tín hữu Công Giáo tại Hàn Quốc tăng gần 50% trong hai thập niên qua, mặc dù mức độ tăng trưởng chậm lại trong những năm gần đây.

Theo phúc trình của Viện Mục vụ Công Giáo Hàn quốc, trong năm 2018, số tín hữu Công Giáo tại Hàn quốc là 5,866,510 người so với 3 triệu 946 ngàn 844 người trong năm 1999, tức là tăng 48.6%. Trong thời kỳ đó, tỷ lệ Công Giáo tại nước này tăng từ 8.3 lên 11.1%.

Tuy nhiên, Viện Mục Vụ Công Giáo Hàn Quốc ghi nhận rằng đà tăng trưởng của Giáo Hội tại nước này xuống dưới 1% trong những năm gần gây, so với hơn 3% trong những năm 2000 và 2001. Dầu vậy, Công Giáo tại Hàn Quốc vẫn được coi là "Con hổ Á Châu của Giáo Hội".

Ðức Thánh Cha Phanxicô đã đến thăm Hàn Quốc hồi tháng 8 năm 2014, giữa lúc quan hệ giữa Nam Bắc Hàn dường như bị bế tắc. Nhưng trong năm 2019 đã biến chuyển mạnh với nhiều cuộc họp thượng đỉnh, giúp Bắc Hàn ra khỏi tình trạng hoàn toàn cô lập và làm lắng dịu tình hình trong vùng. Ðức Giáo Hoàng Phanxicô công khai hỗ trợ các nỗ lực ngoại giao.

Năm 2020 có một tầm quan trọng đặc biệt đối với Giáo Hội Công Giáo tại Hàn quốc, vì từ ngày 01 tháng 12 năm 2019 cho đến 28 tháng 11 năm 2020, mỗi giáo xứ thuộc mỗi giáo phận đều cử hành một thánh lễ vào lúc 9 giờ sáng mỗi ngày. Sáng kiến này được tiến hành trong bối cảnh: ngày 25 tháng 6 năm 2020 là kỷ niệm đúng 70 chiến tranh Nam Bắc Hàn bùng nổ.

Thực vậy, ngày 25 tháng 6 năm 1950, quân đội Bắc Hàn, với sự hỗ trợ của Trung Quốc và Liên Xô đã vượt vĩ tuyến 38 và xâm lăng Nam Hàn. Nước này được quân đội Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc hỗ trợ. Cuộc chiến kéo dài 3 năm làm cho 2 triệu 800 ngàn người chết, bị thương và mất tích, trong đó một nửa là các thường dân.

(Vaticannews Fr. 14-1-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page