Cộng đoàn Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII

khánh thành cơ sở mới ở Thái Lan

 

Cộng đoàn Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII khánh thành cơ sở mới ở Thái Lan.

Ngọc Yến

Bangkok (Vatican News 14-01-2020) - Một ngôi nhà đón tiếp mới của Cộng đoàn Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII đã được khánh thành vào thứ Sáu 10 tháng 01 năm 2020. Ngôi nhà được xây dựng tại Nonthaburi, thuộc giáo phận Bangkok, ở ngoại ô phía bắc thủ đô.

Các tình nguyện viên của Cộng đoàn, các Nữ tu Truyền giáo Ðức Maria và các cha thuộc Hội Giáo hoàng truyền giáo Hải ngoại đang làm mục vụ ở giáo xứ gần đó, đã tham gia lễ khánh thành.

Ông Gioan Phaolô Ramonda, chủ tịch Cộng đoàn Giáo hoàng Gioan XXIII cho biết: "Trong ngôi nhà của các thiên thần, chúng tôi đón tiếp các em bé khuyết tật. Chúng tôi ưu tiên đón tiếp các em, vì hiện nay, do hoàn cảnh xã hội, các bé khuyết tật không được chăm sóc tốt, thường bị phân biệt đối xử".

Ông chủ tịch giải thích thêm về lý do lập ngôi nhà: "Cha Benzi, người sáng lập Cộng đoàn Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII, đã nhắc nhở chúng tôi rằng, chính Chúa Giêsu đã tuyên bố Ngài đồng hóa với con người, chia sẻ cuộc sống với những người chúng tôi đón tiếp dưới mái nhà của chúng tôi. Ðiều làm cho lời nói của chúng tôi trở nên đáng tin cậy, đó là giúp đỡ cụ thể, hỗ trợ và đồng hành, sống bên cạnh người bị bỏ rơi, cố gắng vác thập giá cùng với họ".

Cộng đoàn Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII trong 50 năm qua đã làm việc cho những người bị bỏ rơi bên lề xã hội. Trên thế giới Cộng đoàn hiện diện tại 42 quốc gia. Tại Ý, Cộng đoàn quản lý 201 ngôi nhà, đón tiếp 1.283 người ở mọi lứa tuổi và mọi thành phần.

Vào tháng 6 năm 2018, các đại diện của Hiệp hội đã được Ðức Thánh Cha Phanxicô đón tiếp nhân dịp kỷ niệm 50 thiết lập. Ông Ramonda cho biết, nhân dịp này Ðức Thánh Cha đã mời gọi Cộng đoàn dấn thân tích cực trong cuộc chiến giải phóng các thiếu nữ đang hành nghề mại dâm.

Trong 50 năm, hơn 7,000 thiếu nữ đã được Cộng đoàn giải thoát khỏi những vụ buôn bán. Chính Ðức Thánh Cha Phanxicô đã đến thăm một cơ sở tại Rôma của Cộng đoàn vào ngày 12 tháng 8 năm 2016, như một phần của chương trình Thứ Sáu Lòng Thương Xót.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page