Ðức Tổng giám mục Sydney

dâng Thánh lễ cầu nguyện

và khích lệ tín hữu Australia

 

Ðức Tổng giám mục Sydney dâng Thánh lễ cầu nguyện và khích lệ tín hữu Australia.

Hồng Thủy

Sydney (Vatican News 13-01-2020) - Hôm Chúa Nhật 12 tháng 01 năm 2020, Ðức tổng giám mục Anthony Fisher đã cử hành Thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Ðức Mẹ Maria để cầu nguyện cho những người đã qua đời trong khi chiến đấu với các đám cháy rừng ở Úc, những người bị thương hoặc bị mất tài sản, cảm ơn những người đã chiến đấu với đám cháy và cầu nguyện cho trời mưa.

Hơn một ngàn người, bao gồm đại diện của các đơn vị tham gia dập tắt các trận cháy rừng và các tổ chức làm việc để hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi hỏa hoạn đã tham dự Thánh lễ.

Trong bài giảng, Ðức tổng giám mục Fisher nói: "Chúng ta tập họp nhau dưới bóng đen của trận hạn hán đã kéo dài ba năm và một mùa cháy rừng dữ dội nhất trong lịch sử đất nước. Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện xin cho một trận mưa lớn từ trời đổ xuống để làm sạch vùng đất hủy diệt của chúng ta và làm sống lại cả cây cối và trái tim của chúng ta."

Trỗi dậy mạnh mẽ và vĩ đại hơn trước

Liên kết với lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, Ðức cha Fisher miêu tả lửa của Chúa Thánh Thần và nước của bí tích rửa tội như là tác nhân của sự trẻ hóa và hy vọng khi quốc gia phải đối mặt với một thử thách kéo dài. Ngài nói rằng lửa và nước luôn vừa là quà tặng vừa là thách đố đối với con người. Qua những tuần lễ "hỏa ngục" vừa qua, tinh thần của người dân không bị suy sụp. Ngược lại, sự mạnh mẽ và tốt đẹp của nó đã được tỏ lộ. "Như quốc gia của chúng ta đã đi qua sự thanh tẩy bằng lửa này, nó có thể trỗi dậy mạnh mẽ và vĩ đại hơn trước."

Khen ngợi hoạt động của các cơ quan của Giáo hội và các tổ chức bác ái

Ðức tổng giám mục của Sydney cũng khen ngợi hoạt động của các cơ quan của Giáo hội và các tổ chức bác ái Công giáo như Hội thánh Vinh Sơn Phaolô, tổ chức Christian Care và hội Hiệp sĩ Malta, và thông báo rằng cuộc lạc quyên nhân Ngày nước Úc sẽ được trao cho Hội thánh Vinh Sơn Phaolô để có thể duy trì động lực này và tiếp tục thể hiện tình liên đới con người và Kitô giáo.

Từ tháng 9 năm 2019, các trận hỏa hoạn đã thiêu cháy hơn 5 triệu hécta rừng trên khắp nước Úc, làm 21 người thiệt mạng và hơn 2,500 ngôi nhà bị cháy, trong khi vô số thú vật bị diệt vong. (Catholic Weekly 12/01/2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page