Tổ chức Misereor

than phiền Âu Châu im lặng về Haiti

 

Tổ chức Misereor than phiền Âu Châu im lặng về Haiti.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Berlin (Vatican News 12-01-2020) - Tổ chức bác ái Misereor của Hội đồng Giám mục Ðức than phiền Âu Châu im lặng trước thảm cảnh và cuộc khủng hoảng của Haiti.

Cách đây 10 năm, Haiti, quốc gia nghèo nhất ở Tây Bán Cầu, bị động đất dữ dội làm cho hơn 300 ngàn người chết, theo thống kê chính thức. Mặc dù có sự giúp đỡ ồ ạt của quốc tế, quốc gia này ngày càng lâm vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng về nhân đạo, kinh tế và chính trị.

Tổ chức Misereor kêu gọi chính phủ Ðức và Liên Hiệp Âu Châu quan tâm hơn tới tình trạng của Haiti và ngưng thái độ nhìn xem mà không làm gì cả.

Ðức Ông Pirmin Spiegel, Giám đốc điều hành tổ chức Misereor nói rằng: "Tại Haiti đang có nguy cơ nội chiến. Các cơ quan bác ái đối tác của chúng tôi tại nước này ngạc nhiên vì sự im lặng của Âu Châu trước thảm cảnh Haiti. Họ tự hỏi tại sao cộng đồng quốc tế tiếp tục ủng hộ tổng thống Jovenel Moise của Haiti, mặc dù bao nhiêu vụ vi phạm nhân quyền do ông ta gây ra và những vụ bạo hành, đàn áp chống những người biểu tình, làm cho nhiều người chết và bị thương".

Ðức Ông Spiegel cho biết từ nhiều tháng nay, đời sống kinh tế và xã hội ở Haiti bị tê liệt, các trường học bị đóng cửa, cả nước chỉ có một số ít được nước uống trong lành, các đống rác ít được hốt đi và phần lớn các nhà thương không còn khả năng chữa trị thích hợp cho các bệnh nhân. Xăng dầu bị thiếu, nhiều nông dân không thể mang các nông phẩm của họ ra chợ để bán, vì có quá ít các phương tiện chuyên chở còn hoạt động.

Từ mùa hè năm 2018, tình trạng xáo trộn bất an ngày càng lan rộng. Có những cuộc biểu tình rộng lớn chống chính sách độc tài của chính phủ. Nhà nước Haiti đã bị phê bình từ lâu vì tình trạng kinh tế của đất nước suy sụp, vật giá tiếp tục leo thang, và những vụ xì căng đan tham ô hối lộ.

Một phúc trình của tòa kiểm toán tối cao của Haiti cho thấy chính phủ nước này đã biển thủ hơn 3 tỷ Mỹ kim từ quỹ liên đới Petrocaribe Venezuela, lẽ ra phải được dùng để tài trợ giá xăng dầu Haiti.

Ðức Ông Pirmin Spiegel của Tổ chức Misereor kêu gọi chính phủ Ðức và Liên hiệp Âu Châu thay đổi chính sách và cổ võ một chính phủ dân chủ, trong sạch và minh bạch tại Haiti, và cộng tác với tổ chức các quốc gia Mỹ châu OAS trong lãnh vực này.

Sau cuộc động đất ngày 12 tháng 01 năm 2010 tại Haiti, tổ chức Misereor đã tài trợ cấp thời 16 triệu 400 ngàn Euro cho Haiti và cho chương trình phát triển dài hạn. Phần lớn ngân khoản này được dùng để tài trợ các dự án tái thiết gia cư, xây dựng những nhà có khả năng chống động đất và bão tố. Một số dự án khác nhắm bảo đảm cho các tổ chức quan trọng như công trình giáo dục và huấn nghệ cho các trẻ em bụi đời tại thủ đô Port-au-Prince.

(KNA 9-1-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page