Các giám mục Liban

kêu gọi giới chính trị bảo vệ đất nước

 

Các giám mục Liban kêu gọi giới chính trị bảo vệ đất nước.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Liban (Vatican News 12-01-2020) - Các giám mục Liban kêu gọi các vị lãnh đạo chính trị tại nước này hãy làm tất cả những gì có thể để bảo tồn sự đoàn kết quốc gia, đứng trước hiểm họa những cuộc xung đột mới tại Trung Ðông, đặc biệt là làm sao bảo vệ đất nước trước các cuộc xung đột này.

Các giám mục Liban bày tỏ quan tâm và lập trường trên đây trước những cuộc leo thang bạo lực ở Trung Ðông, sau vụ tướng Qassim Soleimani của Iran bị Mỹ giết chết tại Baghdad. Hôm 09 tháng 01 năm 2020, các giám mục Công Giáo Maronit đã nhóm họp dưới quyền chủ tọa của Ðức Hồng y Bechara Rai, Thượng Phụ Giáo Chủ Công Giáo Maronite tại tòa Thượng Phụ ở Bkerké, phía bắc Beirut.

Trong sứ điệp công bố sau khóa họp hằng tháng, các giám mục kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy làm hết sức để tránh những cơn xáo trộn trong vùng khỏi gia tăng thêm, đặc biệt là đừng để sự quân bình các lực lượng trong nội bộ Liban bị thương tổn.

Cả Tòa Thánh cũng như Hội đồng đại kết các Giáo Hội Kitô ở Genève cũng lo âu về tình hình Trung Ðông, vì theo các chuyên gia, sự hiện diện của các Giáo Hội Kitô trong toàn vùng Trung Ðông cũng tùy thuộc sự ổn định của Liban. Tại Liban có những tổ chức văn hóa và khoa học quan trọng nhất của các tín hữu Kitô Ðông Phương và họ được hoạt động trong bầu không khí tự do.

Lên tiếng về tình hình nội bộ Liban

Trong khóa họp vừa qua, các giám mục Maronit cũng quan tâm về tình trạng khó khăn trong nội bộ của Liban và kêu gọi các lực lượng chính trị mau lẹ thành lập chính phủ mới tại nước này, để mang lại câu trả lời cho cuộc khủng hoảng nặng nề về chính trị và kinh tế của đất nước kéo dài từ nhiều tháng nay. Các cuộc khủng hoảng này đưa tới nhiều vụ sa thải công nhân viên và cắt giảm lương bổng của người dân; hệ thống ngân hàng của Liban hầu như bị sụp đổ.

Từ ngày 29 tháng 10 năm 2019, tức là từ 2 tháng rưỡi nay, Liban chưa có chính phủ mới, sau khi thủ tướng Saad Hariri từ chức. Ngày 19 tháng 12 năm 2019, tổng thống Liban đã ủy nhiệm cho Ông Hassan Diab làm tân thủ tướng. Ông muốn thành lập hội đồng nội các mới trong vòng 6 tuần lễ với các chuyên gia độc lập.

(KNA 9-1-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page