Hội đồng Giám mục

Venezuela nhóm đại hội

 

Hội đồng Giám mục Venezuela nhóm đại hội.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Venezuela (Vatican News 10-01-2020) - Trong những ngày này, Hội đồng Giám mục Venezuela đang nhóm đại hội tại Ðại học Công Giáo Andrés Bello, từ ngày 07 đến ngày 12 tháng 01 năm 2020, với sự tham dự của 41 Giám mục thuộc các giáo phận toàn quốc.

Chủ tọa khóa họp là Ðức Cha Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Mario Moronta, Giám mục giáo phận San Cristóbal vì Ðức Cha Chủ tịch José Luis Azuaje, Tổng giám mục giáo phận Maracaibo, vắng mặt vì lý do sức khỏe.

Trong diễn văn khai mạc, Ðức Cha Mario Moronta tố giác tình trạng không thể chấp nhận được về phương diện luân lý mà đất nước Venezuela đang trải qua, trong đó có bạo lực từ phía chính quyền của tổng thống Maduro cùng với những lời dối trá và lèo lái dư luận. Các thống kê về điều kiện sinh sống của người dân Venezuela cho thấy sự dần dần suy thoái, nạn nghèo đói ngày càng gia tăng, công ăn việc làm hiếm hoi. 87% các gia đình tại nước này phải chịu tình trạng thiếu lương thực.

Chiều ngày 08 tháng 01 năm 2020, Hội đồng Giám mục Venezuela ra thông cáo phản đối vụ một nhóm đại biểu quốc hội thân chính phủ đã vi phạm toàn bộ qui luật của quốc hội, tự nhận mình là Ban lãnh đạo mới của quốc hội trong khóa này. Ngoài ra, ngày 07 tháng 01 năm2020 vệ binh quốc gia Venezuela đã cấm cản không cho ban lãnh đạo hợp pháp được vào trụ sở quốc hội.

Thông cáo của các Giám mục khẳng định rằng "đây là một ngón đòn giáng trên cơ chế của quốc gia, tất cả chỉ để nắm bám víu vào quyền bính và không nhắm mang lại thiện ích cho xã hội. Chúng tôi lên án những gì xảy ra, và trong tư cách là công dân Venezuela, chúng tôi yêu cầu nhà cầm quyền tôn trọng quốc hội, như một cơ quan chính trị do nhân dân bầu lên trong cuộc bầu cử năm 2015. Trong tư cách là các mục tử, chúng tôi kêu gọi hành động nhắm phục vụ công ích của nhân dân, đang bị cuộc khủng hoảng trầm trọng làm thương tổn phẩm giá của họ".

(Fides 9-1-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page