Các vị lãnh đạo Công Giáo Mỹ

chào mừng tuyên bố của tổng thống

 

Các vị lãnh đạo Công Giáo Mỹ chào mừng tuyên bố của tổng thống.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Washington (Vatican News 10-01-2020) - Các vị lãnh đạo Công Giáo Hoa Kỳ chào mừng tuyên bố của tổng thống Donald Trump sẵn sàng theo đuổi hòa bình với những người tìm kiếm hòa bình.

Trong thông cáo chung, công bố hôm 08 tháng 01 năm 2020, Ðức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Mỹ, José Gomez, Tổng giám mục giáo phận Los Angeles, cùng với Ðức Cha David Malloy, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Mỹ về Công lý và hòa bình quốc tế, nhận định rằng: "Lời tuyên bố của Tổng thống là một sự lắng dịu, giảm bớt căng thẳng với Iran. Chúng tôi hiệp với niềm hy vọng được biểu lộ ngày hôm nay, mong nhân dân Iran cũng chia sẻ lời hứa về một tương lai rộng lớn hơn, và Hoa Kỳ sẵn sàng tìm kiếm hòa bình với những người muốn hòa bình".

Hai Giám mục Mỹ cũng nói rằng: "Một lần nữa chúng tôi kêu gọi mọi phe liên hệ, trong những ngày căng thẳng này, hãy chọn hòa bình hơn là bạo lực. Như chúng ta nhớ gần đây, hòa mình quá mong manh, và chiến tranh đã làm cho hàng trăm ngàn người bị thiệt mạng, cũng như gây ra những đau khổ khôn tả và sự bất an trường kỳ".

Tổng thống Mỹ Donald Trump, - có phó tổng thống Mike Pence và các vị lãnh đạo quân đội Mỹ, đứng cạnh trong tòa Nhà Trắng -, đã tuyên bố lập trường hòa dịu trên đây trong diễn văn dài 10 phút. Ông lên án Iran như một "nguồn mạch làm suy thoái ở Trung Ðông và ông cho biết đã yêu cầu khối NATO gia tăng dấn thân trong vùng Trung Ðông". Ngoài ra, Tổng thống Mỹ loan báo các biện pháp nghiêm ngặt hơn để trừng phạt Iran về kinh tế.

Những lời tuyên bố vừa nói của Tổng thống Trump diễn ra gần 24 giờ, sau khi Iran phóng 22 tên lửa đạn đạo vào căn cứ Mỹ ở Irak để trả thù vụ quân đội Mỹ bắn chết tướng Qassim Soleimani của Iran hôm 03 tháng 01 năm 2020.

(Crux 9-1-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page