Tổ chức Unitalsi, chuyên giúp đỡ

khách hành hương, gặp nhau tại Assisi

 

Tổ chức Unitalsi, chuyên giúp đỡ khách hành hương, gặp nhau tại Assisi.

Ngọc Yến

Assisi (Vatican News 10-01-2020) - Từ ngày 10 đến 12 tháng 01 năm 2020, Tổ chức Unitalsi, chuyên giúp đỡ các bệnh nhân hành hương tại Lộ Ðức và các Trung Tâm Thánh Mẫu khác, gặp nhau tại Assisi. Chủ đề thảo luận và suy tư: Ðức Maria Vô Nhiễm Nguyên tội.

Buổi gặp gỡ được khai mạc vào chiều thứ Sáu 10 tháng 01 năm 2020, và kết thúc vào chiều Chúa nhật với cuộc rước kiệu trong Ðền thánh Ðức Maria các Thiên thần. Có khoảng 300 thành viên của Unitalsi tham dự những ngày này.

Ông Antonio Diella, Chủ tịch Quốc gia Unitalsi cho biết: "Khuôn mặt của các thành viên Unitalsi là trung tâm hoạt động trong những ngày này. Công việc của họ thật cao quý: giúp đỡ, đồng hành với khách hành hương, giúp mọi người trải nghiệm cuộc hành hương, hành trình thiêng liêng, tìm lại con đường của thánh Bernadette, tiến đến cuộc gặp gỡ cá nhân với Mẹ Thiên Chúa và Con của Mẹ, và để học cách sống với con tim rộng mở cho tình huynh đệ và liên đới".

Cha Alberto Maggi, một học giả Kinh thánh, khai mạc các hoạt động. Cha nói về đề tài "Ðức Maria Nazareth". Tiếp theo là cha Sabino Troia, phụ tá Unitalsi ở Andria, sẽ giải thích ý nghĩa của tín điều Ðức Maria Vô Nhiễm; sau đó, ông Diella sẽ có bài về lịch sử cuộc hiện ra của Ðức Mẹ Lộ Ðức.

Hai ngày tiếp theo các đề tài được chia sẻ: Ðức Maria Vô nhiễm Nguyên tội, một hồng ân cho Giáo hội; Tình bạn và niềm vui trong hành trình của Bernadette và Ðức Maria Vô nhiễm.

Ðức cha Antoine Hérouard, đại diện của Ðức Thánh Cha Phanxicô tại Ðền thánh Ðức Mẹ Lộ Ðức có bài nói chuyện về đề tài "Lộ Ðức và thông điệp, đền thánh, khách hành hương: cuộc hành trình tiếp tục". (CSR_136_2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page