Chủ tịch "Trợ giúp các Giáo Hội đau khổ":

2019 là năm các vị tử đạo

 

Chủ tịch "Trợ giúp các Giáo Hội đau khổ": 2019 là năm các vị tử đạo.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Sri Lanka (Vatican News 09-01-2020) - Chủ tịch tổ chức bác ái quốc tế "Trợ giúp các Giáo Hội đau khổ", Ông Thomas Heine-Geldern, gọi "năm 2019 là một năm các vị tử đạo", một năm đẫm máu đối với các tín hữu Kitô trong lịch sử.

Trong thư chung hôm 08 tháng 01 năm 2020 gởi các nhân viên và ân nhân của Tổ chức bác ái này, Ông Heine-Geldern nhắc đến cao điểm là vụ khủng bố tại 3 thánh đường Công Giáo ở Sri Lanka hôm lễ Phục sinh năm 2019, làm cho hơn 250 tín hữu bị thiệt mạng. Ông cũng nhắc đến tình cảnh đau thương của các tín hữu tại Trung Quốc, hoặc ở Ấn độ là những nơi gây cho chúng ta nhiều lo âu.

Tự do tôn giáo được chú ý nhiều hơn

Ông Heine-Geldern ghi nhận sự kiện tại Tây Âu, hiện nay các nhà chính trị và những người hướng dẫn dư luận nói nhiều hơn về vấn đề tự do tôn giáo. Ông nêu ví dụ: sứ điệp video của Thái Tử Charles ở Anh quốc nhân dịp lễ Giáng Sinh, đã nhắc đến những đau khổ và bách hại các tín hữu Kitô tại nhiều nơi trên thế giới và kêu gọi liên đới với các tín hữu.

Ông Heine-Geldern nhận định rằng nhiều tổ chức đa quốc như Liên hiệp Âu Châu hoặc Liên Hiệp Quốc, tuyên bố cần tạo điều kiện và bảo vệ quyền tự do tôn giáo như một quyền căn bản của con người trên mọi bình diện và mọi quốc gia. Nhưng Ông lấy làm tiếc, vì tuy người ta nói nhiều về tự do tôn giáo, nhưng vẫn còn làm việc quá ít để bảo vệ quyền tự do căn bản này. Ông nhận xét rằng: "Thật là điều khó tin khi tại một quốc gia như nước Pháp, đã xảy ra hơn 230 vụ tấn công các thánh đường và cơ sở tôn giáo trong năm 2019 vừa qua. Và thật là điều gây sốc, sự hiện tại Chile, hơn 40 thánh đường bị xúc phạm hoặc đốt phá từ giữa tháng 10 năm qua, sau một vụ xì căng đan lạm dụng tính dục".

Quan tâm tới các Kitô hữu ở Trung Ðông

Trong thư luân lưu, Chủ tịch tổ chức Trợ giúp các Giáo Hội đau khổ đặc biệt nhắc đến và cầu nguyện cho các tín hữu Kitô tại Trung Ðông. Ông trưng dẫn lời Ðức Cha Bashar Marti Warda, Tổng giám mục giáo phận Erbil ở miền bắc Irak về những nguy hiểm đối với các tín hữu Kitô tại nước này: cuộc xâm lăng của Nhà Nước Hồi giáo IS tại các vùng có đông tín hữu Kitô, chỉ là một trong nhiều cuộc tấn công chống các Kitô hữu, khiến cho con số các tín hữu Kitô tại nước này cũng như tại Siria giảm sút trầm trọng.

Tại Nigeria, các tín hữu Kitô tiếp tục là nạn nhân của nhóm khủng bố Hồi giáo Boko Haram, và 1 lực lượng Hồi giáo cực đoan khác, gần đây nhất là vụ 11 Kitô hữu bị hành quyết, bị chém đầu.

Tổ chức bác ái Trợ giúp các Giáo Hội đau khổ là một tổ chức Giáo Hoàng, hiện hoạt động tại 140 nước trên thế giới và có 23 văn phòng quốc gia với hàng trăm ngàn ân nhân, chuyên hỗ trợ nhiều dự án của Giáo Hội tại những nước gặp khó khăn.

(KNA 8-1-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page