Ðoàn giám mục Âu Mỹ

viếng thăm liên đới với Thánh Ðịa

 

Ðoàn giám mục Âu Mỹ viếng thăm liên đới với Thánh Ðịa.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Jerusalem (Vatican News 09-01-2020) - Từ ngày 11 đến 15 tháng 01 năm 2020, phái đoàn 13 giám mục thuộc 13 nước Âu Mỹ sẽ viếng thăm liên đới với các tín hữu Kitô tại Thánh Ðịa, tiếp nối thói quen từ 22 năm nay (1998), theo lời mời của các giám mục địa phương.

Chủ đề chính trong cuộc viếng thăm 6 ngày này là vấn đề giáo dục và đào tạo trong những tình trạng xung đột.

Trong thông cáo công bố hôm 07 tháng 01 năm 2020, Hội đồng Giám mục Ðức cho biết dựa trên những phân tích từ các cuộc gặp gỡ trước đây về những tình trạng xung đột, phái đoàn giám mục quốc tế muốn kiểm chứng xem các địa phương và các chiều kích của cuộc xung đột Israel - Palestine diễn tiến thế nào. Ngoài, ra các vị muốn kiểm điểm về sự hỗ trợ tốt đẹp hơn dành cho những người phải chịu những bất công, và thảo luận về những cơ may cảm thông giữa người Israel và Palestine.

Phái đoàn giám mục Âu Mỹ sẽ dừng lại tại thành phố Ramallah, Jerusalem, Betania và miền Gaza. Các vị đặc biệt quan tâm đến tình trạng đau thương của dân chúng tại dải Gaza, từ lâu bị Israel phong tỏa, và tại cổ thành Jerusalem, là khu vực của người Palestine Arập, các khu định cư của người Israel trên lãnh thổ Palestine, miền Cisjordani, những đòi hỏi của công việc giáo dục và đào tạo, vai trò không thể thiếu được của các cộng đồng dòng tu trong lãnh vực giáo dục.

Trong cuộc viếng thăm, phái đoàn giám mục sẽ trao đổi với Ðức Tổng giám mục Pierbattista Pizzaballa, Giám quản Tông Tòa Tòa Thượng Phụ Công Giáo la tinh Jerusalem, cũng như với các vị đại diện khác của Giáo Hội và các tổ chức giới trẻ.

Tại thành Ramallah, các giám mục sẽ gặp tổng thống Mahmoud Abbas của Palestine.

(KNA 7-1-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page