Các vị lãnh đạo Công Giáo Kenya

báo động vì các vụ khủng bố

 

Các vị lãnh đạo Công Giáo Kenya báo động vì các vụ khủng bố.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Kenya (Vatican News 08-01-2020) - Các vị lãnh đạo Công Giáo tại Kenya, bên Phi châu báo động vì sự gia tăng các vụ tấn công khủng bố do các nhóm Hồi giáo cực đoan gây ra tại nước này.

Hôm 05 tháng 01 năm 2020, lực lượng khủng bố al-Shabab thân al-Qaida từ Somalia đã tấn công một căn cứ quân sự của Kenya ở vịnh Manda, thuộc huyện Lamu, làm cho 1 binh sĩ Mỹ và hai nhà thầu quân sự Mỹ bị thiệt mạng, dân chúng địa phương phải di tản. Cuộc tấn công này diễn ra giữa lúc căng thẳng gia tăng tại Trung Ðông và có thể bị coi là có liên hệ với vụ Mỹ giết chết 1 tướng lãnh của Iran, ông Qassam Soleimani. Nó cũng có thể là một vụ trả thù, sau khi không quân Mỹ tấn công các dân quân thuộc nhóm al-Shabad sau khi một xe bom nổ tại thủ đô Mogadiscio của Somalia làm cho ít nhất 79 người chết.

Cha Wilybard Lagho, Tổng đại diện Tổng giáo phận Mombasa ở Kenya tuyên bố rằng: "Chúng tôi lên án cuộc tấn công căn cứ Mỹ ở vịnh Manda, nó làm xáo trộn cuộc sống yên hàn tại vùng này. Tôi thiết nghĩ cuộc chiến tranh khủng bố đang thay đổi trên bình diện hoàn cầu và có thể những tiểu tổ khủng bố đang nằm ngủ, sẽ ngóc đầu dậy".

Mỹ dùng căn cứ ở vịnh Manda để huấn luyện và hỗ trợ các hoạt động chống khủng bổ ở các nước miền đông Phi châu. Nhiều người dân Kenya rời bỏ vùng này sau vụ tấn công, vì sợ rằng sẽ có những vụ tấn công mới. Trong quá khứ, lực lượng khủng bố al-Shabab thường đánh vào các thánh đường, các tín hữu Kitô, các nơi công cộng đông dân và các cơ sở của chính phủ.

Hôm 02 tháng 01 năm 2020, một nhóm khủng bố đã tấn công một đoàn xe bus, giết hại ít nhất 3 người.

Cha Nicholas Mutua, trưởng Ban Công lý hòa bình của giáo phận Garissa, bao gồm một số nơi thuộc huyện Lamu, cho biết Giáo Hội rất lo âu cho các giáo sĩ trong vùng này vì họ có thể là mục tiêu của các nhóm khủng bố.

(Crux 6-1-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page