Ðức Tổng giám mục

giáo phận quân đội Mỹ kêu gọi cầu nguyện

 

Ðức Tổng giám mục giáo phận quân đội Mỹ kêu gọi cầu nguyện.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Washington (Vatican News 07-01-2020) - Ðức Tổng giám mục giáo phận quân đội Mỹ, Timothy Broglio, ra thông cáo mời gọi các tín hữu thuộc quyền cầu nguyện cho hòa bình công chính và cho các quân nhân và nhân viên quân đội Mỹ được trở về trong an toàn.

Trong thông cáo công bố ngày 06 tháng 01 năm 2020, đứng trước sự leo thang căng thẳng ở Trung Ðông hiện nay, Ðức Tổng giám mục Broglio viết:

"Những tin tức xôn xao tiếp tục đến từ Trung Ðông. Vừa mới từ đó trở về, tôi biết rằng những người được triển khai tại đó nhìn nhận nguy hiểm và tiếp tục chu toàn những đòi hỏi, do sứ mạng của họ bảo vệ người vô tội và truy nã những người gây hại.

"Trong toàn Tổng giáo phận quân đội Mỹ, và đặc biệt tại Trung Tâm Mục Vụ Ðức Hồng y Edwin O'Brien này, chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình công chính. Ðặc biệt những người có người thân yêu đang được triển khai, giữ một chỗ đặc biệt trong kinh nguyện này.

"Cùng nhau chúng ta hãy cầu xin Vua Hòa Bình mà chúng ta mới mừng cuộc giáng sinh của Ngài tại Bethlehem, cầu khẩn sự bảo vệ và trở về trong an hoàn cho tất cả những người bị nguy hiểm."

Ðức Tổng giám mục Broglio nhắc lại lời Ðức Thánh Cha Phanxicô mời gọi các tín hữu trong buổi đọc kinh Truyền Tin trưa Chúa nhật 05 tháng 01 năm 2020 rằng: "Tại nhiều nơi trên thế giới có tin về cảm giác căng thẳng kinh khủng. Chiến tranh chỉ mang lại chết chóc và tàn phá. Tôi kêu gọi mọi phía hãy tiếp tục giữ cho ngọn lửa đối thoại và tự chế được luôn cháy sáng và từ bỏ bóng đen của thù nghịch.

Xin anh chị em hãy cùng tôi cầu nguyện để năm 2020 này có thể là một năm hòa bình".

Tổng giáo phận quân đội Mỹ chăm sóc mục vụ cho hơn 1 triệu tín hữu Công giáo, gồm các quân nhân, gia đình họ và các giáo dân phục vụ với quân đội Mỹ.

Sau vụ Mỹ giết chết tướng Qassam Soleimani của Iran, lãnh tụ tối cao của nước này là Ayatollah Ali Khamenei hứa trả thù. Tổng thống Trump đe dọa sẽ đánh vào 52 vị trí quan trọng của Iran, kể cả các di tích văn hóa lịch sử, đồng thời hứa sẽ trả đũa nặng nề, vượt quá thiệt hại nếu có. Pháp, Ðức và Anh quốc kêu gọi Iran đừng rút khỏi hiệp định về hạt nhân.

Hôm 06 tháng 01 năm 2020, hàng triệu người Iran đã tham dự lễ an táng tướng Soleimani.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page