Lần đầu tiên các vị lãnh đạo

Gia đình Vinh Sơn gặp nhau ở Rôma

 

Lần đầu tiên các vị lãnh đạo Gia đình Vinh Sơn gặp nhau ở Rôma.

Ngọc Yến

Roma (Vatican News 7-01-2020) - Lần đầu tiên, các vị Bề trên và Chủ tịch của hơn 150 ngành thuộc Gia đình Vinh Sơn, sẽ nhóm họp tại Rôma, từ ngày 08 đến 12 tháng 01 năm 2020. Tất cả sẽ gặp nhau tại Học Viện Thánh Augustinô. Tại đây, sẽ diễn ra các buổi thảo luận, đặc biệt chú trọng đến việc định hướng chung cho Gia đình Vinh Sơn trong tương lai.

Xuất thân của Gia đình Vinh Sơn khởi đi từ hai kinh nghiệm sống mãnh liệt của thánh Vinh Sơn Phaolô tại Pháp vào năm 1617: Tại làng Folleville, vị linh mục người Pháp đã khám phá ra sự nghèo nàn về mặt thiêng liêng của người dân vùng quê; và tại thành phố, thánh nhân gặp thấy sự nghèo đói về mặt vật chất. Hai sự kiện đó đã đánh dấu bước đầu của việc biến đổi cá nhân của thánh nhân, sau đó thánh Vinh Sơn bắt đầu đáp ứng những nhu cầu khẩn cấp của người nghèo. Cách giải quyết của ngài là lưu tâm đến con người một cách toàn diện: về mặt thiêng liêng, cảm xúc, thể lý và mặt vật chất.

Khai sinh từ hạt cải nhỏ bé, Gia đình Vinh Sơn giờ đây đã trở thành một cây to lớn, được cấu thành từ hơn 150 ngành (các Hiệp hội giáo dân và các Tu hội đời sống thánh hiến) với khoảng hai triệu thành viên, hiện diện trên hơn 150 quốc gia. Gia đình Vinh Sơn cũng bao gồm cả những thành viên nam nữ, được truyền cảm hứng từ mẫu gương phục vụ của thánh Vinh Sơn Phaolô, nhân danh người nghèo, mặc dù họ không chính thức thuộc về một ngành cụ thể nào.

Chương trình họp mặt của Gia đình Vinh Sơn sẽ bắt đầu vào thứ Tư 08 tháng 01 năm 2020 với buổi tiếp kiến của Ðức Thánh Cha Phanxicô. Sự kiện quan trọng mang tính lịch sử đối với Gia đình Vinh Sơn này sẽ bàn luận chi tiết về: Sứ mạng của Gia đình Vinh Sơn; Truyền thông trong Gia đình Vinh Sơn và tiềm năng cũng như thách thức của truyền thông tương lai; Việc truyền cảm hứng của Ngày hội Liên hoan Phim của Gia đình Vinh Sơn 2018; Khối Liên minh Gia đình Vinh Sơn nhân danh người vô gia cư, một sáng kiến quan trọng của Gia đình Vinh Sơn; Văn hóa ơn gọi và việc loan truyền đặc sủng ngang qua các ngành của gia đình Vinh Sơn. (CSR_35_2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page