Nhà thờ Chính tòa Paris

chưa chắc chắn được cứu

 

Nhà thờ Chính tòa Paris chưa chắc chắn được cứu.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Paris (Vatican News 06-01-2020) - Cựu đại tướng Jean-Louis Georgelin của Pháp tuyên bố rằng hiện nay vẫn còn quá sớm, chưa thể quả quyết Nhà thờ Chính tòa Ðức Bà Paris đã được cứu chữa, vì nguy hiểm sụp đổ vẫn còn.

Cựu Ðại tướng Georgelin, 72 tuổi (1948), nguyên là Tổng tham mưu trưởng quân đội Pháp, đã được Tổng thống Emmanuel Macron bổ nhiệm làm vị đặc trách tái thiết Nhà thờ chính tòa Ðức Bà Paris, bị hỏa hoạn nặng nề ngày 15 tháng 4 năm 2019. Ông tuyên bố như trên với nhiều cơ quan truyền thông Pháp hôm 05 tháng 01 năm 2020, đồng thời cho biết chưa có chọn lựa nào được đưa ra về việc tái thiết khung của mái nhà thờ và tháp hình mũi tên đã bị cháy sụp, nhưng ông tin tưởng rằng có thể tiếp tục giữ nguyên tình trạng hiện nay của mái vòm thánh đường.

Tổng thống Pháp tuyên bố việc tái thiết Nhà thờ Chính tòa Paris có thể được hoàn tất vào năm 2024, nhưng nhiều chuyên gia cho rằng công trình này đòi nhiều thời gian hơn.

Hiện nay công trình chuẩn bị tái thiết đang được tiếp tục, làm sao để mái nhà thờ không bị sụp. Tiếp đến là tháo gỡ các khung đã có trước cuộc hỏa hoạn. Các hoạt động này có thể gây nguy hiểm cho mái vòm của thánh đường. Việc tái thiết chính thức sẽ bắt đầu vào năm 2021, sau khi các kiến trúc sư xác định các đồ án và biện pháp thích hợp.

Tướng Georgelin cho biết, vấn đề kiến trúc vẫn còn bỏ ngỏ: hoặc tái thiết y hệt như cũ, theo kiến trúc sư Philippe Villeneuve đặc trách Nhà Thờ chính tòa, hay là theo các đồ án mới sẽ được đề ra?

Về mặt tài chánh, cho đến nay 320 ngàn ân nhân đã hứa đóng góp một tỷ Euro cho việc tái thiết.

(KNA 5-1-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page