Mỗi kinh nghiệm về cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu

đều dẫn chúng ta tiến theo những con đường khác

 

Ðức Thánh Cha: Mỗi kinh nghiệm về cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu đều dẫn chúng ta tiến theo những con đường khác.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (Vatican News 06-01-2020) - Sau khi chủ sự thánh lễ Chúa Hiển Linh tại Ðền thờ thánh Phêrô sáng 06 tháng 01 năm 2020, vào lúc 12 giờ trưa, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã xuất hiện tại cửa sổ ở dinh Tông Tòa để đọc Kinh truyền tin với khoảng 40 ngàn tín hữu tại Quảng trường Thánh Phêrô.

Trong bài huấn dụ, Ðức Thánh Cha nhắc đến sự kiện theo trình thuật Tin Mừng, sau khi thờ lạy Chúa Hài Ðồng, các Ðạo Sĩ đã không dừng lại thêm, không giữ Chúa Giêsu và Chúa cũng không giữ lại họ cho mình: Ngài để họ ra đi, trở về xứ sở của họ.

Từ sự kiện này, Ðức Thánh Cha giải thích rằng: "Cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa không ngăn chặn, đóng kín chúng ta, nhưng làm cho chúng ta tự do, không cầm tù chúng ta, nhưng để chúng ta tái lên đường, trả lại chúng ta cho những nơi quen thuộc trong cuộc sống của chúng ta... Những nơi chốn vẫn như cũ, nhưng rồi sau cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu, chúng ta không còn như trước. Thánh sử Matthêu nhấn mạnh rằng "Các Ðạo Sĩ đi theo một con đường khác để trở về xứ của họ (Xc. v.12)."

Cần đổi mới

Ðức Thánh Cha nói: "Sau khi gặp gỡ hoặc tìm lại Chúa trong những ngày lễ Giáng Sinh này, chúng ta không còn có thể đi theo cùng những con đường như trước nữa. Mỗi kinh nghiệm về cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu đều dẫn chúng ta tiến theo những con đường khác, vì từ Chúa có một sức mạnh tốt lành chữa trị con tim và tách chúng ra ra khỏi sự ác."

Và Ðức Thánh Cha nhấn mạnh rằng: những điều trên đây chỉ cho thấy "chính chúng ta phải thay đổi, phải biến đổi lối sống tuy vẫn ở trong môi trường vốn có, cần thay đổi các tiêu chuẩn phán đoán về thực tại chung quanh..."

Chào thăm

Trong phần chào thăm các tín hữu, Ðức Thánh Cha đặc biệt chúc mừng các tín hữu Ðông Phương, phần lớn là các tín hữu Chính Thống, nhưng cũng có nhiều tín hữu Công Giáo nghi lễ Ðông phương, mừng lễ Giáng Sinh vào ngày 07 tháng 01, theo lịch Giuliano. Ðức Thánh Cha cũng nhắc đến các thiếu nhi thuộc Hội Giáo Hoàng nhi đồng truyền giáo, nhân lễ bổn mạng là lễ Chúa Hiển Linh. Các em cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo, và tại nhiều nơi các em lạc quyên để làm việc nghĩa, giúp đỡ các trẻ em tại các nước nghèo.

(SS. Vat. 6-1-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page