Ðài truyền hình Bavaria thực hiện

phim tài liệu về Ðức Biển Ðức XVI

 

Ðài truyền hình Bavaria thực hiện phim tài liệu về Ðức Biển Ðức XVI.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Bavaria (Vatican News 07-01-2020) - Ðức nguyên Giáo Hoàng Biển Ðức XVI đã cho phép Ðài truyền hình bang Bavaria, nam Ðức (Bayerischen Rundfunk), thực hiện một phim tài liệu dài 30 phút về ngài và với ngài. Tham dự công trình này cũng có báo "Thủy Ngân Munich" (Muenchner Merkur).

Cuộc phỏng vấn diễn ra tại Ðan viện "Mẹ Giáo Hội" (Mater Ecclesiae) trong vườn Vatican, nơi Ðức Biển Ðức XVI cư ngụ từ sau khi từ nhiệm hồi năm 2013. Ngài là vị Giáo Hoàng đầu tiên từ nhiệm kể từ 700 năm trước đó.

Phim tài liệu này nói về tiểu sử, tuổi già, việc từ chức, nền giáo dục, quê hương Bavaria, gia đình, những vấn đề nhỏ khác như thực phẩm, các chuyến du hành và cả các vật dụng, nhưng tránh những đề tài gây tranh luận.

Ðức nguyên Giáo Hoàng Biển Ðức năm nay 92 tuổi và sẽ tròn 93 tuổi vào ngày 16 tháng 4 năm 2020 (16/04/1927). Ngài được trình bày như một người già yếu về thể lý nhưng trí tuệ còn minh mẫn. Ngài chỉ nói 3 lần trong cuốn phim tài liệu với giọng rất yếu, và Tổng giám mục Georg Ganswein, bí thư riêng của Ðức nguyên Giáo Hoàng, nói nhiều hơn trong phim.

Ðức Biển Ðức XVI nói: "Tôi là một người già ở giai đoạn cuối đời... Con tim tôi vẫn luôn gắn bó với quê hương Bavaria và mỗi tối, tôi đều phó thác đất nước chúng ta cho Chúa".

Trong cuộc phỏng vấn, Ðức Tổng giám mục Ganswein, hiện nay vẫn là Chủ tịch Phủ Giáo Hoàng, cho biết Ðức Biển Ðức XVI không hề lấy làm tiếc vì đã từ chức. "Việc từ nhiệm này là một quyết định được chuẩn bị lâu dài qua kinh nguyện và suy nghĩ chín chắn, và không bao giờ Ðức Biển Ðức XVI lấy làm tiếc về quyết định này"

Ðức Tổng giám mục Ganswein cũng nói rằng: "Ðức nguyên Giáo Hoàng quá yếu không thể du hành nữa. Ngài thường nói: dầu vậy tôi đã ở Bavavia rồi, trong tâm hồn tôi vẫn trở về quê hương... Ðó là một cuộc du hành không hệ thuộc vào sức lực thể lý hoặc những giới hạn khác".

Trong nhà ngài, có nhiều vật dụng, tranh ảnh về quê hương, như một bức tranh Ðức Mẹ Quảng trường Maria ở thành phố Munich. Trong phòng ăn có một bức họa làng Marktl, nơi sinh của ngài... Và mặc dù các chị làm bếp là người Ý, nhưng họ cũng biết những bí quyết về các món ăn của Ðức.

Thời khóa biểu của Ðức Biển Ðức XVI rất đều đặn. Lúc 7 giờ rưỡi sáng, ngài có mặt trong nhà nguyện cựu Ðan viện, và cử hành thánh lễ với Ðức Tổng giám mục Ganswein và 3 chị thuộc tu hội đời Schoenstatt giúp đỡ ngài. Trong ngày, ngài có nhiều thời giờ để đọc sách, "nhiều như một thư viện".

Một ký giả cũng nhận thấy trên bàn làm việc của Ðức Biển Ðức XVI có một cuốn sách của Ðức Ông Stefan Heid về sự độc thân linh mục, chứng minh rằng Chúa Kitô đã ấn định sự độc thân. Ðức Ông Heid năm nay 59 tuổi (1961) là một nhà sử học về Giáo Hội Ðức, giáo sư về môn lịch sử phụng vụ và tiểu sử các thánh tại Giáo Hoàng học viện Khảo cổ học Kitô tại Roma.

(KNA, Tổng hợp 5-1-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page