Ðức Giám mục Kukah tố giác

chính phủ Nigeria và Tây phương bất lực

 

Ðức Giám mục Kukah tố giác chính phủ Nigeria và Tây phương bất lực.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Sokoto (Vatican News 03-01-2020) - Ðức Cha Matthew Kukah, giám mục giáo phận Sokoto bên Nigeria, phê bình chính phủ nước này bất lực trong việc bảo vệ an ninh cho người dân. Ngài cũng tố giác nhiều công ty và chính phủ nước ngoài không muốn góp phần bảo vệ an ninh cho xã hội Nigeria.

Ðức Cha Kukah tuyên bố như trên trong cuộc phỏng vấn dành cho tổ chức bác ái "Trợ giúp các Giáo Hội đau khổ" có trụ sở chính tại Ðức, sau vụ 11 tín hữu Kitô ở miền đông bắc Nigeria bị quân khủng bố Hồi giáo chém đầu hôm 26 tháng 12 năm 2020.

Ðức Cha Kukah cho biết sự kiện trên đây chỉ là một phần nhỏ trong thảm trạng mà người dân Nigeria gặp phải. Ngài nói: "Thật là rất khó hiểu tại sao chính phủ không đạt được tiến bộ nào trong việc khắc phục cuộc khủng hoảng tại Nigeria, và chỉ đưa ra những lời lên án".

Theo phúc trình mới đây của tổ chức tư nhân "Hội đồng ngoại giao" (Council on Foreign Relations) ở Mỹ, trong vòng 10 năm qua đã có hơn 36 người ở Nigeria bị thiệt mạng, gồm các thường dân, những người thuộc nhóm khủng bố Hồi giáo Boko Haram, và các quân nhân Nigeria.

Ðức giám mục giáo phận Sokoto cho biết số tín hữu Hồi giáo bị những thành phần cực đoan giết hại đông hơn so với các nhóm dân khác, ví dụ như các Kitô hữu. Ðiều này càng khiến người ta tự hỏi: tại sao các vị trí an ninh quan trọng ở Nigeria đều do người Hồi giáo nắm giữ? Theo Ðức Cha, người Kitô cũng phải có đại diện trong guồng máy an ninh cấp cao của nước này, xét vì tôn giáo là một trong những lãnh vực lớn có căng thẳng tại Nigeria.

Ðức Cha Kukah kêu gọi cộng đồng quốc tế tạo sức ép trên chính phủ Nigeria, thúc giục bảo vệ sự sống, vì tình trạng như hiện nay không thể tiếp tục kéo dài. Những kẻ thủ phạm cần phải bị truy tố trước công lý.

Phê bình Mỹ và Pháp

Ðược hỏi về dự án của Mỹ và Pháp giảm bớt sự hiện diện quân sự của họ tại miền Tây Phi châu, Ðức Cha Kukah nói: "Hoa Kỳ và Âu Châu có nhiệm vụ bài trừ bạo lực ở Phi châu, nơi mà những tài nguyên thiên nhiên bị các thế lực Tây phương bóc lột. Nhiều nước Tây phương thường viện lẽ không được can thiệp vào nội bộ các nước Phi châu, trong thực tế họ muốn khai thác bóc lột các tài nguyên dầu hỏa và khoáng sản tại Phi châu, nhưng không muốn bảo vệ sự sống con người tại đại lục này."

Ðức Cha Kukah nói thêm rằng: "70% các cuộc khủng hoảng khác nhau ở Phi châu là do sự tranh giành các khoáng sản khơi lên. Các công ty quốc tế đang nuôi dưỡng nạn tham nhũng, vốn là nguồn cội gây ra nhiều bất an ở Phi châu. Nếu các nước Tây Phương muốn rút quân khỏi Phi châu, thì họ cũng phải rút khỏi các mỏ quặng; họ phải ở với chúng tôi khi trời đẹp cũng như khi trời xấu. Và theo Ðức Cha Kukah, sự tàn phá Phi châu do những thành phần Hồi giáo cực đoan là kết quả các cuộc chiến tranh do Tây phương gây ra tại Trung Ðông".

(KNA 1-1-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page