Các thánh và chân phước

được tôn phong trong năm 2019

 

Các thánh và chân phước được tôn phong trong năm 2019.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (Vatican News 02-01-2020) - Trong năm 2019 vừa kết thúc, Giáo Hội đã có thêm 5 vị Hiển thánh mới được tôn phong và 15 lễ phong chân phước, trong đó có 51 vị tử đạo và 6 chân phước hiển tu. Ngoài ra, có hai thánh lễ tạ ơn phong chân phước và phong hiển thánh theo thể thức tương đương.

Năm vị đã được Ðức Thánh Cha tôn phong hiển thánh Chúa nhật 13 tháng 10 năm 2019 trong khuôn khổ Thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazzonia, trước sự hiện diện của 100 ngàn tín hữu, hơn 300 Hồng Y và giám mục, và 2,400 linh mục đồng tế. Ðứng đầu 5 vị là Ðức Hồng y John Henry Newman (1801-1890) người Anh, vốn là một nhà thần học nổi tiếng của Anh giáo, đã trở lại Công Giáo, 3 thánh nữ kế tiếp là Mẹ Giuseppina Vannini (1859-1911), người Italia, sáng lập dòng Nữ tử thánh Camillo, chuyên săn sóc các bệnh nhân. Thứ hai là Mẹ Maria Teresa Chiramel Mankidiyan (1876-1926), người Ấn độ, sáng lập dòng nữ tu Thánh Gia, chuyên giáo dục các thiếu nữ và những người túng thiếu, cũng như thăng tiến gia đình. Thứ ba là Nữ tu Dulce Lopes Pontes (1914-1992), thuộc dòng Nữ Thừa Sai Ðức Mẹ Vô Nhiễm nguyên tội Mẹ Thiên Chúa, quen được gọi là "Mẹ Têrêsa của Giáo Hội tại Brazil", vì những hoạt động của chị trong việc chăm sóc những người nghèo khổ. Sau cùng là thánh nữ Marguerite Bays (1815-1879), giáo dân người Thụy Sĩ, dòng Ba thánh Phanxicô Assisi, nên thánh trong cuộc sống đơn sơ, thường nhật.

Hầu hết các lễ phong chân phước trong năm 2019 do Ðức Hồng y Tổng trưởng Bộ Phong Thánh Angelo Becciu hoặc một hồng y khác do Ðức Thánh Cha chỉ định, nhưng có 1 lễ do Ðức Thánh Cha đích thân chủ sự ngày 02 tháng 6 năm 2019 tại thành phố Blaj, trong chuyến tông du của ngài tại nước này.

Hai lễ tạ ơn tôn phong tương đương

Chúa nhật 09 tháng 6 năm 2019 tại thành phố Cracovia có lễ tạ ơn, vì Ðức Thánh Cha xác nhận sự tôn kính chân phước Michele Giedroyc sống vào thế kỷ 15, mẫu gương về sự khiêm tốn và bác ái.

Tiếp đến ngày 10 tháng 11 năm 2019, Ðức Hồng y Angelo Becciu, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đã chủ sự thánh lễ trọng thể tại Nhà Thờ chính tòa giáo phận Braga, Bồ đào nha, để tạ ơn vì sự phong thánh tương đương cho Ðức Tổng giám mục sở tại Bartolomeo Fernandes Các Vị Tử Ðạo.

Thánh Bartolomeo các vị Tử Ðạo, thuộc dòng Ða Minh, sinh cách đây 506 năm, vào ngày 03 tháng 5 năm 1514 tại Lisboa, Bồ Ðào Nha và qua đời năm 1590 thọ 76 tuổi. Trong buổi đọc kinh Truyền Tin ban trưa cùng ngày 10 tháng 11 năm 2019, Ðức Thánh Cha Phanxicô cũng nhắc đến lễ tạ ơn này và gọi Tân Hiển Thánh Bartolomeo là "một nhà đại truyền giáo và là mục tử dân Chúa".

(Vatican News 31-12-2019).

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page