Ðức Hồng y Tổng giám mục Kinshasa

cảnh giác: Congo có thể bị tan rã

 

Ðức Hồng y Tổng giám mục Kinshasa cảnh giác: Congo có thể bị tan rã.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Kinshasa (Vatican News 02-01-2020) - Ðức Hồng y Fridolin Ambongo, Tổng giám mục giáo phận Kinshasa, thủ đô Cộng hòa dân chủ Congo, báo động rằng đất nước này có nguy cơ bị tan rã.

Tuyên bố hôm 31 tháng 12 năm 2019 trên đài Phát thanh Radio Okapi, Ðức Hồng y Ambongo nhận xét rằng các chính trị gia tại thủ đô dường như cố tình không biết đến những diễn biến do cuộc xung đột hiện nay tại nước này gây ra: "Nhiều khi chúng tôi có cảm tưởng những người ở Kinshasa dành thời giờ cho các sinh hoạt của đảng liên hệ và cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt, trong khi nguy cơ đất nước bị phân hóa và tan rã ngày càng lớn".

Trong những ngày qua, Ðức Hồng y Ambongo đã đến thăm thành phố Beni, ở miền đông bắc Congo, nơi đã xảy ra cuộc nội chiến đẫm máu do những thành phần cực đoan, và xu hướng này, Ðức Hồng y nhận thấy đang lan rộng sang các vùng khác ở Congo.

Hôm Chúa nhật 29 tháng 12 năm 2019, quân du kích Hồi giáo thuộc cái gọi là "Liên minh các lực lượng dân chủ" ADF đã tấn công một làng gần Beni và giết hại ít nhất 18 người. Trong cuộc tấn công hồi tháng 11 năm 2019, du kích quân đã đốt phá một thánh đường Công Giáo và bắt cóc nhiều thường dân.

(KNA 31-12-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page