Khai mạc chiến dịch lễ Ba Vua tại Ðức

 

Khai mạc chiến dịch lễ Ba Vua tại Ðức.

G. Trần Ðức Anh, O.P.


Chiến dịch lễ Ba Vua lần thứ 62 tại Ðức đang tiến hành cho đến ngày lễ Chúa Hiển Linh, 06 tháng 01 năm 2020, với sự tham dự của 300 ngàn thiếu nhi Công Giáo thuộc các giáo xứ trên toàn quốc.


Osnabruck (Vatican News 02-01-2020) - Chiến dịch lễ Ba Vua lần thứ 62 tại Ðức đang tiến hành cho đến ngày lễ Chúa Hiển Linh, 06 tháng 01 năm 2020, với sự tham dự của 300 ngàn thiếu nhi Công Giáo thuộc các giáo xứ trên toàn quốc.

Chiến dịch năm 2019/2020 được khai mạc hôm 28 tháng 12 năm 2019 tại Nhà thờ chính tòa giáo phận Osnabruck ở miền bắc Ðức với chủ đề là "Mang lời chúc lành. Trở thành lời chúc lành. Hòa bình! Tại Liban và trên thế giới".

Lễ khai mạc do Ðức giám mục sở tại Franz-Josef Bode chủ sự trước sự tham dự của 2 ngàn em bé mặc y phục Ba Vua. Sau đó các em đã tuần hành từ Nhà thờ chính tòa tiến tới tòa thị chính, và tham dự lễ sai đi tại 4 thánh đường ở nội thành.

Trong những ngày này, các em thiếu nhi đi tới các gia đình, chúc lành và lạc quyên để tài trợ các dự án cứu trợ, đặc biệt tại những nước đang bị cuộc khủng hoảng người tị nạn.

Trong bài giảng tại lễ nghi khai mạc chiến dịch, Ðức Cha Bode nhắc nhở các em rằng con người vẫn luôn rất khao khát hòa bình, và khát vọng này ngày nay càng mạnh mẽ hơn trước kia. Chiến tranh và bạo lực vẫn còn hoành hành tại nhiều nước trên thế giới, kể cả tại Liban, nơi mà nhiều trẻ em sống trong lo âu, các trẻ em tị nạn không được học hành và giáo dục. Ðức cha cám ơn sự dấn thân của các em và nói: "Các con thực là những vị Vua mang phúc lành và là phúc lành cho nhiều người".

Trong chiến dịch lễ Ba Vua năm 2018/2019 tại Ðức, các thiếu nhi, quen gọi là "Các Ca Viên Ngôi Sao" đã quyên góp được ngân khoản kỷ lục 50 triệu 200 ngàn Euro. Và kể từ khi được thành lập năm 1959 đến nay, chiến dịch này đã góp được 1 tỷ 140 triệu Euro để tài trợ hơn 74 ngàn dự án tại Á, Phi, Mỹ La tinh, Ðông Âu và Châu Ðại Dương. (KNA 31-12-2019)

Phái đoàn các Ca Viên Ngôi Sao 7 nước thăm Vatican

Chiến dịch lễ Ba Vua, với các tham dự viên được gọi là "Các Ca Viên Ngôi Sao" đang được tiến hành tại 7 nước Âu Châu như Ðức, Áo, Thụy Sĩ, Rumani, Hungari, Italia và Slovak.

Trong những ngày qua, một phái đoàn gồm các ca viên này từ 7 nước đã đến viếng thăm Roma và Vatican, với cao điểm là tham dự thánh lễ đầu năm 2020 do Ðức Thánh Cha Phanxicô cử hành tại Ðền thờ Thánh Phêrô.

Các em đã viếng thăm đoàn Vệ Binh Thụy Sĩ, và cũng được Ðức Hồng y Kurt Koch, người Thụy Sĩ, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô, tiếp đón.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page