Ðức Hồng Y Walter Gasper,
tuyên bố về đối thoại
giữa các tín hữu Kitô

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðức Hồng Y Walter Gasper, tuyên bố về đối thoại giữa các tín hữu Kitô.

 Roma - 29.3.2001 - Ðức Hồng Y Walter Gasper, tân chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về cổ võ sự hiệp nhất các tín hữu Kitô, mới đây trong thánh lễ nhận tước hiệu nhà thờ kính "Các Thánh Nam Nữ" trên đường Appia Nuova, Roma, tuyên bố về việc đối thoại tiến đến hiệp nhất như sau:

 "Việc cỗ võ sự hiệp nhất không phải là sự thích thú của một số người điên". Vậy việc cổ võ sự hiệp nhất giữa các tín hữu Kitô là gì? Là một di chúc của Chúa chúng ta, để lại trước khi Ngài chết, lúc Ngài cầu nguyện: "Ðể họ được trở nên một" (Ga 17,21). Và vì the, đây là bổn phận thánh và sứ vụ bắt buộc của mọi môn đệ của Chúa Kitô và của toàn Giáo hội". ÐHY giải thích thêm như sau: "Ðây là một dấn thân liên hệ đến mọi người và trong lịch sử Giáo hội đã có biết bao người đóng vai trò này, trong số chúng ta phải kể đến Chân phước Don Luigi Orione. Chân phước là một người chủ chốt thực sự của việc hiệp nhất". ÐHY nêu Chân phước như gương mẫu cho các người dự thánh lễ do ngài chủ tế. ÐHY Chủ tịch Hội đồng cổ võ sự hiệp nhất kết thúc bài giảng bằng những lời như sau: "Xin anh chị em giúp đỡ tôi và ủng hộ tôi trong dấn thân tôi đang thực hiện, trước hết bằng lời cầu nguyện". ÐHY nhắc đến Chân phước Orione, vì giáo xứ Các Thánh Nam Nữ, do các tu sĩ của Chân phước trách nhiệm về mục vụ.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page