Các chuyến viếng thăm sắp tới
của ÐTC Gioan Phaolô II
sẽ mang ý nghĩa đại kết to lớn

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Các chuyến viếng thăm sắp tới của ÐTC Gioan Phaolô II sẽ mang ý nghĩa đại kết to lớn và cũng là thử thách.

 Vatican - (CNS 30/03/2001) - Ở vào tuổi 80 và qua những năm tháng công du vòng quanh thế giới, ÐTC Gioan Phaolô II đang chuẩn bị cho một chuyến công du qua nhiều quốc gia trong vài tháng tới đây có thể đưa tới những ảnh hưởng lâu dài cho tiến trình đại kết của giáo hội công giáo.

 Những chuyến viếng thăm tới các nước Hy Lạp, Syria, Ðảo Malta,Ukraine và Armenia trong vòng sáu tháng tới đây sẽ đưa Ðức Gioan Phaolô II tới những nơi mà chưa có vị giáo hoàng nào trong thời hiện đại đặt chân nơi và đều là những nơi cộng đoàn công giáo chỉ là một thiểu số. Ðối với các nhà quan sát , thì con đường mà ÐTC Gioan Phaolô II sắp sửa đi có đầy những trở ngại đại kết, đưa ngài đi sâu vào lịch sử của chính thống giáo, những nơi mà sự ly giáo hằng mấy thế kỷ qua giữa công giáo và chính thống giáo vẫn còn đậm nét và rất sống động. Theo linh mục John Long, dòng Tên và là người đã làm việc trong các chương trình đại kết tại Vatican nhiều năm qua, thì các chuyến viếng thăm sắp tới tại những nước có truyền thống theo chính thống giáo sẽ là một cuộc trắc nghiệm thực sự, một cuộc trắc nghiệm về đại kết.

 Từ nhiều thập niên qua, các quốc gia nay được coi là nơi cấm vào cho các vị giáo hoàng của công giáo, một phần vì những căng thẳng giữa hai tôn giáo. Tuy nhiên lần này thì Ðức Gioan Phaolô II và các cộng sự viên của ngài đang gõ cửa các quốc gia đó mạnh hơn, có lẽ vì sự ý thức rằng các chuyến công du của Ðức Gioan Phaolô II không phải là vô giới hạn. Kết quả là Ðức Gioan Phaolô II sẽ đặt chân tới Hy Lạp và Ukraine mặc dù không có lời mời chính thức và rõ ràng từ phía các giáo hội chính thống tại những nước này. Ðối với một số nhà quan sát khác, thì vấn đề này sẽ đặt ra một vài nghi vấn về di sản lâu dài mà các chuyến viếng thăm sắp tới của ÐTC Gioan Phaolô II sẽ để lại. Linh mục John Long đã bày tỏ cảm nghĩ của cha như sau: "Tôi muốn nghĩ tới một kết quả tích cực nào đó nhưng thực sự tôi không thể tự thuyết phục tôi được về điều nầy. Tôi e ngại là sẽ có một số vấn đề thực là khó khăn phát sinh từ đây.

 Tại Hy Lạp, nơi Ðức Gioan Phaolô II sẽ viếng thăm từ ngày 4~5 tháng 5/2001 để kỷ niệm 2000 năm dịp Thánh Phaolô Tông Ðồ tới đây rao giảng cho dân thành Athens, THÐGM chính thống giáo Hy Lạp đã bỏ phiếu không chính thức lên tiếng chống đối cuộc viếng thăm của ÐTC tại Hy Lạp đồng thời cũng nhấn mạnh đây là một cuộc hành hương của riêng cá nhân Ðức Gioan Phaolô II. Nhưng điều này cũng không khỏi làm cho nhiều giáo sĩ chính thống cảm thấy bất an. Một liên hiệp các tu sĩ chính thống bảo thủ đã có những lời không mấy đẹp đẽ để mô tả vị giáo hoàng công giáo và dự đoán là sẽ có những cuộc biểu tình rầm rộ để phản đối sự hiện diện của Ðức Gioan Phaolô II tại Hy Lạp. 97% dân Hy Lạp theo chính thống. Tuy nhiên giữa lúc Hy Lạp đang muốn đóng một vai trò tích cực hơn trong Liên Hiệp Âu Châu nên xã hội Hy Lạp ngày một trở nên tục hóa hơn. Mặc dù chính Ðức Gioan Phaolô II cũng đã lên tiếng phê bình về tình trạng tục hóa tại Âu Châu, nhưng riêng tại Hy Lạp, ngài cũng vẫn bị coi là một người đại diện của một phương tây đang trên đường sa sút.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page