Việc cải táng và khám nghiệm thi hài
Chân Phước Gioan XXIII Giáo Hoàng

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Việc cải táng và khám nghiệm thi hài Chân Phước Gioan XXIII Giáo Hoàng.

 Vatican - 27.3.2001 - Ðức Gioan XXIII (1958-1963) Vị Giáo Hoàng của Công đồng chung Vatican II, được tôn phong lên bậc Chân phước ngày 3 tháng 9 năm Thánh 2000 cùng với Ðức Pio IX (1846-1878). Ngày 16 tháng Giêng năm 2001, sau lễ Phong Chân phước, Vatican đã cải táng và khám nghiệm thi hài của Chân phước Gioan 23 đã được chôn cất trước đây dưới hầm Ðền thờ Thánh Phêrô, nay đem đặt tại một bàn thờ trong Ðền Thờ Thánh Phêrô, cho dân chúng kính viếng và cầu nguyện. Ủy ban cải táng và khám nghiệm đã nhận thấy "khuôn mặt" của Chân phước Giáo Hoàng Gioan 23 còn nguyên vẹn, không bị hư hại chút nào. Dĩ nhiên hiện tượng này không phải là điều kiện đòi phải có trong việc phong Chân phước hay Hiển Thánh và cũng không phải hiện tượng chưa bao giờ xẩy ra. Trong lịch sử các Thánh, nhiều thi hài vị Thánh này, vị Chân phước kia, đã không bị hư nát sau rất nhiều năm.

 Ðứng trước hiện tượng này, thứ hai vừa qua 26.03.2001, Ðức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh, một trong các vị đích thân dự cuộc cải táng và khám nghiệm, tuyên bố rằng: "Có thể sự toàn vẹn của khuôn mặt vui tươi và mỉm cười của ÐTC Gioan XXIII có một "khía cạnh được coi như một phép lạ". Rồi ngài thêm: "Có thể là một ơn ban của Thiên Chúa; nhưng việc thẩm định về hiện tượng này thuộc quyền của vị chuyên môn".
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page