Peru trở lại với cầu nguyện
vào một thời điểm chính trị nghiêm trọng

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Peru trở lại với cầu nguyện vào một thời điểm chính trị nghiêm trọng.

 Peru (Lima) - (Zenit 26/03/2001) - Giữa lúc Peru đang bước vào cơn sốt chính trị với cuộc tổng tuyển cử sắp tới sau thời của cựu tổng thống Fujimori, giáo hội công giáo Peru và các giáo hội kitô khác đứng ra tổ chức một buổi cầu nguyện để xin Thiên Chúa ban cho Peru hòa bình, tự do, thịnh vượng và mọi người dân nước này biết sống chung trong tình yêu thương huynh đệ.

 Buổi cầu nguyện tại Công Viên chính ở thủ đô Lima diễn ra vào hôm thứ ba (27/3/2001), với sự tham dự của ÐTGM Luis Bambaren, chủ tịch HÐGM Peru, cùng với các lãnh tụ Do Thái Giáo và đại diện các giáo hội kitô khác. Khoảng 4500 sinh viên, học sinh từ các trường kitô và Do Thái Giáo cũng tham gia buổi cầu nguyện này. Buổi cầu nguyện này do Ủy Ban Liên Tôn Peru đứng ra tổ chức. Thành viên ủy ban này gồm có: HÐGM công giáo Peru, Hội Ðồng Tin Lành Quốc Gia, Giáo hội Luther, Tin Lành Cải Cách, giáo hội chính thống và Hiệp Hội Do Thái Giáo.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page