Chính phủ và giáo hội chính thống Hy Lạp
bất đồng về chuyến hành hương
của ÐTC Gioan Phaolô II

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Chính phủ và giáo hội chính thống Hy Lạp bất đồng về chuyến hành hương của Ðức Gioan Phaolô II.

 Hy Lạp (Athens) - (Zenit 26/03/2001) - Cuộc hành hương được dự trù của ÐTC Gioan Phaolô II tại Hy Lạp đang là nguyên nhân có sự chia rẽ tại Hy Lạp với một bên ủng hộ là chính phủ và giới báo chí cấp tiến, và bên chống là giáo hội chính thống địa phương, chủ yếu từ hàng giáo sĩ và giáo dân bảo thủ.

 Tin tức từ Hy Lạp ghi nhận là chính phủ Hy Lạp, giới truyền thông và một phần lớn dân chúng nước này đều ủng hộ việc ÐTC đến Hy Lạp để hành hương, tuy nhiên thành phần bảo thủ gồm các tu sĩ và giáo hữu chính thống đều mạnh mẽ chống đối sự hiện diện của ÐTC tại Hy Lạp. Một vài tờ báo có uy tín như tờ Vima và Kathimeniri đã cho đăng những bài bình luận nói rằng biến cố Ðức Gioan Phaolô II tới Hy Lạp sẽ cho giáo hội chính thống cơ hội để mọi người thấy rõ bản chất thật của giáo hội này, bản chất của một giáo hội khoan nhượng và hiếu khách, cởi mở về mặt đối thoại liên tôn tuy vẫn giữ khoảng cách với giáo hội công giáo La Mã. Một vài nhà phê bình của các tờ báo này ghi nhận sự khó chịu của một số tu sĩ chính thống coi cuộc hành hương này của ÐTC tới Hy Lạp như là một chiêu bài ngoại giao của Tòa Thánh để tiến gần hơn tới giáo hội chính thống Nga và lãnh tụ của giáo hội này là Ðức thượng phụ Alexis II.

 Riêng với ÐTGM Christodoulos, giáo chủ chính thống giáo Hy Lạp, thì tuy trước đây nhiều người vẫn coi ngài là một nhân vật có lập trường chống đối Tòa Thánh, một ?diều hâu? hơn là một ?chim bồ câu?, nhưng trong những ngày này, ÐTGM Christodoulos cũng tỏ ra khoan nhượng và cởi mở nhiều hơn trước viễn ảnh Ðức Gioan Phaolô II đến thăm Hy Lạp. Nhân chuyến viếng thăm một nhà thờ chính thống ở thủ đô Athens hôm Chúa Nhật vừa qua (25/03/2001), Ðức TGM Christodoulos kêu gọi các tín hữu của ngài hãy bình tĩnh khi Ðức Gioan Phaolô II đến Hy Lạp. Theo ÐTGM Christodoulos, Ðức Gioan Phaolô II không phải là kẻ thù của giáo hội chính thống. Trong những tuần vừa qua, Ðức Chritodoulos cũng là người đã làm dịu bớt những căng thẳng và bất mãn từ phía hàng giáo sĩ chính thống Hy Lạp chống đối chuyến viếng thăm của Ðức Gioan Phaolô II. Qua các buổi tiếp kiến của ngài, đầu tiên với các tu sĩ từ đan viện chính thống Mount Athos, đến trình bày lý do tại sao họ chống đối cuộc viếng thăm, rồi đến các nhà thần học chính thống. Kết quả là ÐTGM Christodoulos đã mạnh mẽ phê bình linh mục Eustachios Kolas, chủ tịch Liên Hiệp các Tu Sĩ Chính Thống Hy Lạp; và luôn cả linh mục Theodoros Zisis, một giáo sư thần học nổi tiếng tại Salonica. Theo các nhà phân tích, ÐTGM Christodoulos biết rất rõ là ngoài ý nghĩa đại kết từ cuộc viếng thăm này của Ðức Gioan Phaolô II, điều quan trọng hơn ở đây là mối quan hệ giữa giáo hội chính thống Hy Lạp với chính phủ nước này, vì dù sao phía đứng ra chính thức mời ÐTC là chính phủ Hy Lạp chứ không phải giáo hội chính thống. Tổng thống Kostis Stephanopoulos và thủ tướng Konstandinos Simitis của Hy Lạp vẫn luôn ủng hộ cuộc hành hương này của Ðức Gioan Phaolô II theo chân của thánh Phaolô Tông Ðồ.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page